Môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc

Tay đua Nguyễn Quốc Bảo chiến thắng trên đỉnh Tam Đảo giành HCV

Tung guồng chân mạnh mẽ thoát đi một mình trong vài km cuối đường đèo về đích, tay đua từng mặc Áo đỏ Vua leo núi giải VTV Nguyễn Quốc Bảo (Đồng Tháp) xuất sắc giành chiếc HCV nội dung đường trường xuất phát đồng hàng.
Tay đua Nguyễn Quốc Bảo mang về cho Đồng Tháp HCV thứ hai
Tay đua Nguyễn Quốc Bảo mang về cho Đồng Tháp HCV thứ hai

Nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nam chạy 155 km tại Vĩnh Phúc, trong đó có 8 km cuối đường đèo về đích tại thị trấn Tam Đảo. Đây là đoạn đường đèo có độ dốc khá lớn nên các chuyên gia leo núi như Lê Ngọc Sơn (An Giang), Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp), Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai) … được giới chuyên môn đánh giá sẽ là các ứng viên nặng ký cho chiếc HCV.

Các tay đua đang so kè lẫn nhau

Các tay đua đang so kè lẫn nhau

Chính vì thế, cả ba đội An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai thể hiện rõ tham vọng của mình ngay sau khi xuất phát khi cử VĐV lên đầu tốp cùng làm máy kéo điều tiết tốc độ. Họ sẽ chủ động đưa những ông “vua leo núi” đến chân đèo an toàn để sau đó cho họ vào đèo thể hiện tài năng.

Ngay sau khi vô những km đường đèo, các tay đua Đồng Nai chủ động làm máy kéo thật mạnh nhằm mục đích cho các đối thủ không đeo được tốc độ tự rớt lại. Đây là chiến thuật mà Đồng Nai từng sử dụng thành công tại Cúp Truyền hình. Thế nhưng ngày hôm nay, cung đường đèo tại Tam Đảo dốc khá lớn khiến dàn máy của Đồng Nai không đủ sức lôi kéo. Thậm chí, họ còn bị Nguyễn Quốc Bảo (Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn (An Giang) đánh ngược trở lại rớt lại luôn quân bài chiến thuật Nguyễn Hoàng Sang.

Tay đua Đồng Tháp đang dẫn đoàn đông vào đèo

Tay đua Đồng Tháp đang dẫn đoàn đông vào đèo

Sau khi đi được gần nữa đoạn đường đèo, tay đua từng đoạt Áo đỏ VTV Cup Nguyễn Quốc Bảo tấn công thoát đi một mình. Dù ở phía sau cố gắng tột bậc, nhưng “Thần núi” Lê Ngọc Sơn vẫn không thể bắt được đàn em, đành nhìn Nguyễn Quốc Bảo mang chiếc HCV thứ hai về cho xe đạp Đồng Tháp. Tay đua vừa giành HCV ở xe đạp địa hình Nguyễn Văn Lãm đã xuất sắc về ba đem chiếc HCĐ nội dung đường trường đầu tiên về cho Thanh Hoá. Nội dung đồng đội, chiếc HCV thuộc về An Giang, HCB thuộc về Đồng Tháp và Đồng Nai giành HCĐ.

Vào ngày mai, giải thi đấu nội dung cuối Xuất phát đồng hàng nữ 120 km tranh tài 2 bộ huy chương cá nhân và đồng đội.

Tin cùng chuyên mục