Tập đoàn đầu tư Sixth Street 'muốn có cổ phần của Man United'

Báo chí Anh loan tin, tập đoàn đầu tư Sixth Street của Mỹ đang quan tâm đến việc đảm bảo cổ phần thiểu số trong Manchester United.
Các cầu thủ Man United mừng chiến thắng
Các cầu thủ Man United mừng chiến thắng

Man United đã được nhà Glazer rao bán vào tháng 11 và các cuộc đấu thầu chính thức dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới. Người giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe đã thông báo hôm thứ Ba rằng tập đoàn Ineos của ông đã tham gia cuộc trả giá tranh CLB và theo thông tin của tờ The Telegraph thì tập đoàn Sixth Street cũng rất muốn tham gia,.

Mặc dù có nhiều khả năng sẽ bán toàn bộ gói cổ phần CLB, nhưng nhà Glazer sẽ cân nhắc cắt nhỏ cổ phần thiểu số cho một đối tác đầu tư. Tờ Telegraph nói rằng Sixth Street sẽ không sẵn sàng tiếp quản hoàn toàn CLB, nhưng lời đề nghị của họ đã được nhà Glazer cân nhắc.

Sixth Street là ai?

Ở Tây Ban Nha, giới truyền thông ví Sixth Street như chìa khóa hồi sinh. Sixth Street đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tái cấp vốn cho Real Madrid và Barcelona trong những năm gần đây. Cả hai CLB đều là một phần của European Super League (ESL) vào năm 2021, nhưng bộ phận ly khai đã bị hủy bỏ chỉ vài ngày sau các cuộc biểu tình của người hâm mộ.

Hai gã khổng lồ Tây Ban Nha vẫn tiếp tục thúc đẩy ESL hình thành và đã nghiên cứu các lựa chọn pháp lý vì không hài lòng với những cải cách đối với Champions League sẽ có hiệu lực vào năm 2024.

Trong khi đó, Sixth Street đã hoạt động ngầm và ký một hợp đồng 20 năm trị giá 360 triệu euro với Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez vào năm ngoái, điều này sẽ cho phép CLB điều hành các hoạt động kinh doanh bên ngoài sân Bernabeu đã được tái phát triển. Công việc xây dựng lại sân vận động mang tính biểu tượng sẽ được hoàn thành trước mùa giải 2023-2024.

Họ cũng đã làm ăn với Barcelona vào mùa hè năm ngoái khi CLB xứ Catalan tìm cách giải quyết các vấn đề tài chính. Để ký hợp đồng và đăng ký cầu thủ mới, Barcelona đã phải sử dụng một số đòn bẩy tài chính, khi huy động được 700 triệu euro bằng cách bán các nguồn doanh thu trong tương lai.

Một trong những thỏa thuận mà Barcelona đã đồng ý có nghĩa là Sixth Street hiện sở hữu 25% thu nhập của CLB từ bản quyền truyền hình La Liga trong 25 năm tới.

Bằng cách kéo những đòn bẩy này, Barcelona đã có thể mang về một số cầu thủ chất lượng cao trong mùa hè, bao gồm Robert Lewandowski, Jules Kounde và Raphinha.

Họ cũng có thể giữ Frenkie de Jong thay vì bán anh cho Manchester United hoặc Chelsea, những đội đều thể hiện sự quan tâm đáng kể đến tiền vệ người Hà Lan.

Tin cùng chuyên mục