Tăng hạng đáng kể, Lê Quang Liêm áp sát tốp 20 thế giới

Đại kiện tướng cờ vua của Việt Nam đã tăng bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE) vừa công bố.

Quang Liêm đã chơi tốt tại AIMAG 2017 vừa qua. Ảnh: BTC
Quang Liêm đã chơi tốt tại AIMAG 2017 vừa qua. Ảnh: BTC
Bảng xếp hạng tháng 10 vừa được FIDE công bố. Theo đó, Lê Quang Liêm tăng 3 bậc để từ vị trí 24 của tháng trước vươn lên hạng 21 trong cờ tiêu chuẩn ở tháng 10. Hệ số elo của Lê Quang Liêm đang là 2737.
Trong tháng 9 vừa qua, Lê Quang Liêm đã thi đấu 11 trận quốc tế. Đáng kể, đại kiện tướng người TPHCM đã dự World Cup cờ vua 2017 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017. Ở World Cup 2017, Quang Liêm dừng cuộc chơi sau vòng 2 nhưng tại AIMAG 2017, đại kiện tướng này đoạt 3 chiếc HCV (cờ tiêu chuẩn cá nhân; cờ nhanh đồng đội, cờ chớp đồng đội).
Thứ hạng 21 trên bảng xếp hạng của FIDE là vị trí cao nhất trong sự nghiệp mà Quang Liêm đã có tới nay. Nếu đảm bảo được chuyên môn và dự các giải quan trọng tích lũy thành tích thì cơ hội cho Quang Liêm lọt vào tốp 20 người mạnh nhất cờ vua thế giới hoàn toàn có thể.
Cùng trên bảng xếp hạng tháng 10 của FIDE, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đứng vị trí 146 với hệ số elo là 2630.
Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm là nữ kỳ thủ có thứ hạng cao nhất của cờ vua Việt Nam trên bảng xếp hạng FIDE. Bảo Trâm có elo 2410 và đứng vị trí 52 nữ thế giới

Tin cùng chuyên mục