Với 8 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, kỳ thủ Lê Quang Liêm (TPHCM) được 9 điểm, giành ngôi vô địch (nhóm tuổi U14) tại giải cờ vua trẻ thế giới năm 2005 vừa kết thúc ở Belfort (Pháp). Hai kỳ thủ chiếm huy chương bạc và huy chương đồng ở nhóm tuổi này là Boychev Mriyan (Bulgaria) và Matlakov Maxim (Nga). Trước đó, tại giải vô địch thế giới trẻ năm 2001 và 2003, Lê Quang Liêm đã giành huy chương bạc nhóm tuổi U10 và U12.
Lê Quang Liêm (trái) trong một trận đấu tại giải.
Lê Quang Liêm sinh ngày 13-3-1991 tại TPHCM. Năm lên 7 tuổi, Quang Liêm và anh trai là Lê Quang Long tình cờ tìm được một quyển sách dạy chơi cờ vua của cha rồi cả hai mày mò học chơi và không ngừng tiến bộ. Một trong những đặc điểm của Quang Liêm là thường thi đấu đôn tuổi nhưng vẫn giành được thành tích cao.
Mới đây, trước lúc lên đường sang Pháp dự giải thế giới trẻ nêu trên, Quang Liêm đã giành ngôi vô địch nhóm tuổi U20 tại giải cờ vua Trẻ toàn quốc năm 2005 dù cậu chỉ mới 14 tuổi.
Bên cạnh đó, Quang Liêm cũng thi đấu khá thành công trên đấu trường quốc tế: vô địch Đông Nam Á nhiều năm liền và đoạt huy chương vàng châu Á nhóm tuổi U12 (2003) và U14 (2005). Chơi cờ hay, nhiều năm liên tục Quang Liêm là học sinh giỏi. Đầu năm học tới (2005-2006), Quang Liêm sẽ lên lớp 9 tại Trường Trung học cơ sở Cầu Kiệu (Phú Nhuận).
Cùng dự giải với Quang Liêm ở Pháp lần này còn có 5 kỳ thủ khác của Việt Nam và đã đạt được kết quả như sau:Võ Thị Kim Phụng (Huế, U12) 8 điểm, hạng 4/99; Lê Hoàng Trân Châu (TPHCM, U14) 7,5 điểm, hạng 6/103; Hoàng Thị Bảo Trâm (Huế, U18), 7,5 điểm, hạng 8/76; Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang, U16) 7,5 điểm, hạng 11/154 và Lê Thanh Phương Uyên (TPHCM) 5,5 điểm, hạng 44/92.
LÊ HỒNG