Tân HLV đội tuyển Thái Lan chọn trận ra mắt ngay tại quê nhà

Loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 31-12 đến ngày 9-1-2024 rất đáng chú ý ở khu vực châu Á, bởi đây là màn tổng dợt của nhiều đội trước thềm Asian Cup 2023.

Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Masatada
Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Masatada

Có 5 đại diện của khu vực Đông Nam Á tham gia vào loạt trận giao hữu này, trong đó thầy trò HLV Troussier sẽ thi đấu trên sân trung lập tại Qatar gặp Kyrgyzstan.

Trong số các đội Đông Nam Á tham dự các trận đấu giao hữu thì Thái Lan chính là tâm điểm khi họ vừa có tân HLV Masatada. Ông Masatada vừa tiếp nhận ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan thay cho ông Polking, người được cho là sẽ sang Việt Nam dẫn dắt CLB CAHN.

Điều trùng hợp là đối thủ mà đội tuyển Nhật Bản chọn để thi đấu nhằm “hâm nóng” trước khi so tài cùng đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup chính là đội tuyển Thái Lan. Trận đấu diễn ra tại Nhật Bản, thế nên người hâm mộ bóng đá Thái Lan lỡ dịp xem trận ra mắt của tân HLV trên sân nhà. Nhưng ngược lại, việc thi đấu với đội tuyển Nhật Bản vốn đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA là cơ hội trải nghiệm quý giá cho Thái Lan.

322851305-1291604448238948-5972490561119323411-n-8867-7051jpg-6560.jpg
Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm tạo tai Asian Cup 2023

Với đội tuyển Việt Nam, theo như kế hoạch, sẽ chính thức đi vào tập trung từ ngày 31-12 với thành phần 33 cầu thủ. Theo kế hoạch, ngày 3-1-2024 đội sẽ có trận đấu nội bộ trước khi HLV Troussier chốt danh sách, dự kiến 26 cầu thủ để đưa sang Qatar. Trước khi nhập cuộc tại Asian Cup, đội sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan.

Các đội Đông Nam Á khác cùng tham gia vào loạt trận giao hữu tới đây là Campuchia gặp Qatar ngày 31-12 trên sân khách; Indonesia gặp Lybia 2 trận vào ngày 2 và 5-1-2024 đều tại Lybia; Malaysia cũng sẽ sang Syria gặp đội chủ nhà vào ngày 8-1-2024.

Tin cùng chuyên mục