Tại sao Sadio Mane và Mo Salah quyết rời khỏi Liverpool

Sau trận chung kết Champions League, Sadio Mane đã tuyên bố rời khỏi Liverpool. Vài ngày sau đó, đến lượt Mo Salah từ chối triển hạn với CLB. Cựu tiền đạo Aston Villa, Gabriel Agbonlahor tin rằng Liverpool đang bị các ngôi sao thúc ép về tiền lương và đó là lý do họ muốn rời Anfield.
Mo Salah và Sadio Mane đều quyết ra đi trong mùa hè
Mo Salah và Sadio Mane đều quyết ra đi trong mùa hè

Agbonlahor thừa nhận tầm quan trọng của hai tiền đạo trên đối với đội hình của Liverpool. Tuy nhiên, Agbonlahor tin rằng đối với Liverpool, Sadio Mane đáng giá hơn siêu sao người Ai Cập nhờ lối chơi toàn diện của anh.

Phát biểu trên TalkSPORT, Gabriel Agbonlahor cho biết:

"Tôi đã nói rằng cả hai đều quan trọng như nhau. Salah, Liverpool không thể để mất. Mane, cũng không thể thiếu. Đúng. Liverpool luôn có những đợt tuyển dụng tốt, mang về nhiều cầu thủ. Nhưng những con số thống kê mà Mane tạo ra, mối đe dọa mà anh ta đè nặng lên các hậu vệ đối phương, đã giúp giải phóng nhiều khoảng trống hơn cho Salah. Vì vậy, đối với tôi, trước hết, việc để Mane ra đi là điều hết sức nực cười".

Tuy nhiên, việc chứng kiến các đối thủ bỏ túi nhiều tiền lương hơn họ chắc chắn sẽ khiến bộ đôi này khao khát một loại tiền tương tự từ CLB của họ. Theo This is Anfield, Liverpool tuân theo một cơ cấu lương chặt chẽ để tiền lương của các cầu thủ không quá cao.

Agbonlahor nói thêm: "Và tôi không đổ lỗi số tiền mà họ nhận được từ năm này qua năm khác. Họ muốn được trả những gì họ xứng đáng. Mane và Salah chứng kiến Haaland nhận được 400.000 bảng/tuần, De Bruyne nhận 350.000 bảng/tuần. Họ tất nhiên phải nói với người đại diện của mình là tôi muốn chính xác những gì mình xứng đáng”

Gabriel Agbonlahor cho rằng có nhiều CLB khác ở châu Âu có thể trả mức lương mà Mane và Salah yêu cầu. "Salah là tay săn bàn hàng đầu mỗi mùa. Vì vậy, hãy trả cho tôi những gì tôi xứng đáng hoặc tôi sẽ ra đi, bất kể mọi người nói 250.000 bảng/tuần  là quá đủ.

“Các cầu thủ muốn được trả những gì họ xứng đáng, bằng không họ sẽ đến một nơi nào đó như Bayern Munich. Với Salah, một đội bóng khác ở Premier League sẵn lòng phải trả mức lương cao ngất".

Theo nhà báo người Ý Fabrizio Romano, Sadio Mane đã quyết định rời đội bóng vùng Merseyside ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tiền đạo 30 tuổi hiện đang được đại gia Bayern Munich ở Bundesliga chào đón.

Sadio Mane và Mohamed Salah là nguồn ghi bàn chính của Liverpool trong mùa giải 2021-2022. Mohamed Salah kết thúc mùa giải với tư cách là cây săn bàn hàng đầu của CLB. Tiền đạo 29 tuổi này đã ghi được 31 bàn thắng và cung cấp 16 đường kiến tạo trong 51 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trong khi Sadio Mane là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của Liverpool. Tuyển thủ người Senegal đã ghi 23 bàn thắng và cung cấp 5 đường kiến tạo trong 51 trận.

Cặp đôi này cũng đã được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League  cùng với đồng đội Virgil van Dijk.

Đội bóng của Jurgen Klopp đã giành được Carabao Cup và FA Cup trong mùa giải 2021-2022. Tuy nhiên, họ không thắng được cú ăn 4 lịch sử khi để thua trong trận chung kết UEFA Champions League và đứng thứ hai tại Premier League, chỉ kém Manchester City 1 điểm.

Tin cùng chuyên mục