Tadej Pogacar chứng tỏ sức mạnh có hattrick thắng chặng ở Volta a Catalunya

Ngôi sao người Slovenia Tadej Pogacar tiếp tục thách thức mọi đối thủ khi thoát đi solo trong 30km cuối giành chiến thắng chặng thứ 6 cuộc đua xe đạp Volta a Catalunya 2024.

Tadej Pogacar lần thứ 3 tận hưởng hương vị chiến thắng
Tadej Pogacar lần thứ 3 tận hưởng hương vị chiến thắng

Chặng 6 được xem là màn tranh tài quyết định của Volta a Catalunya 2024 bởi nó là chặng áp chót có cung đường đèo rất nặng. Tuy lộ trình chỉ 154,5km từ Berga đến Queralt nhưng có đến 5 ngọn đèo tính điểm Vua leo núi. Đặc biệt, các tay đua leo liên tục 6km cuối để về đích với độ dốc trung bình 7%. Tổng độ cao mà các tay đua phải leo ở chặng này là 4.085m.

Trước khi bước vào chặng này, giới chuyên môn không biết liệu Tadej Pogacar có bung sức giành chiến thắng chặng leo núi thứ ba trong tổng số ba chặng đèo nặng của Volta a Catalunya 2024 hay không. Bởi thực tế trên đường đua, anh chỉ cần ‘nằm im’ cũng dễ dàng bảo vệ được ngôi đầu tổng sắp do bỏ xa người thứ hai Mikel Landa đến 2 phút 27 giây sau 5 chặng.

a887b9eb-0a34-42d0-8d7d-925fb3c65515.jpeg
Tadej Pogacar một mình thoát đi trong 30 km cuối

Chặng đua này đã bắt đầu với những nỗ lực tấn công mạnh mẽ nhằm thoát khỏi sự khống chế của đội UAE Emirates, trong đó Bauke Mollema và Hugh Carthy là người chủ động nhất. Ngọn đèo Col du Pradell dài 15km với độ dốc trung bình 7% đã khiến mọi nỗ lực thoát đi trở thành công dã tràng. Sau đó, UAE Emirates thiết lập tốc độ khá cao trên đường dài khiến đoàn đua bị xé nhỏ.

Không chịu nổi áp lực này, Visma – Lease a Bike quyết tràn lên đầu, hạ tốc độ đoàn đông để các cua-rơ phía sau bớt ngợp. Nhưng kế hoạch của ê-kíp Hà Lan bất ngờ phá sản khi thủ lĩnh Sepp Kuss, một tay đua chủ lực đường đèo lại thi đấu không tốt.

54e1841e-0db3-46ee-b232-d7811b5a8184.jpeg
Tadej Pogacar nằm giữ cả áo vàng, áo xanh, áo đỏ

Sự kịch tính bắt đầu ở 30 km cuối khi bước vào chân đèo Collada de Sant Isidre dài 5km nhưng độ dốc trung bình đến 9%. Đến lúc này, Tadej Pogacar mới quyết định tấn công thoát đi một mình mà không có đối thủ nào đuổi bắt kịp. Anh một mình một ngựa chiến thắng trên cả hai đỉnh đèo cuối để ung dung cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 11 phút 53 giây. Đúng 57 giây sau, bộ đôi Egan Bernal (Ineos Grenadiers) và Mikel Landa (Soudal Quick-Step) mới về tới và Egan Bernal là người rút thắng để giành hạng nhì chặng.

Lần thứ 3 thắng chặng, Tadej Pogacar bảo vệ thành công cả ba danh hiệu cá nhân cao quý. Tadej Pogacar tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với thành tích 25 giờ 6 phút 16 giây, nới rộng khoảng cách với người thứ hai Mikel Landa 3 phút 31 giây. Anh cũng đang nắm giữ danh hiệu Vua nước rút (41 điểm) và Vua leo núi (95 điểm) của giải.

Tin cùng chuyên mục