Solskjaer hy vọng giai đoạn “tươi sáng mới”

HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra rất vui mừng trước màn trình diễn của Man.United trong trận đấu hủy diệt 4-0 trước Real Sociedad ở lượt đi vòng 32 đội Europa League, tin vào một sức bật cần thiết sau khi đội đã trải qua một “thời kỳ khó khăn” trong những tuần gần đây.

HLV Ole Gunnar Solskjaer tin “nhân tố chiến thắng” đang trở lại. Ảnh: Getty Images
HLV Ole Gunnar Solskjaer tin “nhân tố chiến thắng” đang trở lại. Ảnh: Getty Images

Sau khi bị loại khỏi vòng bảng Champions League vào tháng 12, Man.United đã có một chuỗi trận quốc nội ấn tượng giúp họ vươn lên dẫn đầu Premier League vào năm mới. Nhưng mọi thứ đã trở nên xấu đi gần đây, với trận hòa 1-1 đáng thất vọng vào Chủ nhật vừa qua tại West Brom có nghĩa là họ chỉ có 2 chiến thắng từ 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Rất may đội bóng của Solskjaer đã trở lại phong độ chiến thắng trước Sociedad, với cú đúp của Bruno Fernandes cùng các bàn thắng của Marcus Rashford và Daniel James làm nên chiến thắng 4-0. “Chúng tôi đã chơi tốt trở lại”, HLV Solskjaer đánh giá. “Tất nhiên, chúng tôi đã lâm sàng hơn trước khung thành. Khi chúng tôi có bàn thứ hai, trận đấu đã thật sự mở ra và chúng tôi thấy mình đang ở trong vô số không gian”.

Fernandes gần đây có dấu hiệu sa sút, dẫn đến tranh cãi liệu anh có cần nghỉ ngơi hay không, nhưng việc anh nâng số bàn thắng lên con số 21 ở mùa này vào đêm thứ năm cho thấy bản thân ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đã tự mình vượt qua giai đoạn khó khăn. HLV Solskjaer nói về Fernandes: “ Cậu ấy luôn muốn làm điều tiếp theo một cách chính xác. Fernandes muốn làm điều tiếp theo với khả năng tốt nhất của mình, và đó là một thuộc tính và phẩm chất của một nhà vô địch. Cậu ấy thúc đẩy tất cả mọi người. Tất nhiên, đôi khi Fernandes gánh vác quá nhiều trách nhiệm và muốn làm quá nhiều. Tôi nghĩ đêm nay cậu ấy đã chơi tốt vị trí của mình và bạn có thể thấy cậu ấy hiệu quả như thế nào”.

Solskjaer hy vọng giai đoạn “tươi sáng mới” ảnh 1 Amad Diallo sẽ có thêm cơ hội thể hiện năng lực.

HLV Solskjaer khẳng định ông sẽ không vì tỷ số 4-0 ở lượt đi mà tung thành phần dự bị ra sân ở lượt về tại Old Trafford vào ngày 25-2, khi trước đó vào Chủ nhật Man.United có trận cầu phải thắng ở Premier League khi chào đón Newcastle. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ cân nhắc về cơ hội đá chính cho tân binh trẻ tuổi Amad Diallo, sau khi cầu thủ 18 tuổi này được cho ra mắt trong những phút cuối tại Turin: “Amad đang tiến gần hơn và chúng ta sẽ xem cậu ấy sẽ nhận được bao nhiêu thời gian thi đấu”.

Tin cùng chuyên mục