Nhìn lại Giải bóng rổ vô địch quốc gia – Tranh cúp Joton 2005

Sóc Trăng trở thành trung tâm bóng rổ số 1 cả nước

Sóc Trăng trở thành trung tâm bóng rổ số 1 cả nước

Sau một thời gian chịu “lép” sau làng bóng TPHCM, rồi Sóc Trăng, bóng rổ Phòng không Không Quân bắt đầu lên tiếng bằng chức vô địch ở cả lượt đi, lẫn lượt về của giải vô địch quốc gia – Joton Cup 2005. Với đội hình đồng đều, công thủ toàn diện, lối chơi đầy biến hoá, đặc biệt là vào các hiệp cuối.

Sóc Trăng trở thành trung tâm bóng rổ số 1 cả nước ảnh 1

Đội nữ Sóc Trăng trên bục vô địch. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trong trận cuối cùng, do đã nắm chắc chức vô địch trong tay, đội PKKQ đã “bắt tay” Sóc Trăng, chịu thua với tỉ số đậm 57-81, đẩy TPHCM rớt khỏi vị trí thứ hai, xuống thứ ba chung cuộc. Đây là một đòn đau cho các đội TPHCM vốn được đánh giá là chơi rất xuất sắc, nhiều đấu thủ có kỹ thuật điêu luyện trong đội hình, nhưng cũng là đội bóng làm “mếch lòng” nhiều đối thủ nhất.

Trận gặp PKKQ là trận chơi hay của đội TPHCM, nhưng đáng tiếc do trạng thái thi đấu không vững vàng, tiêu hao thể lực quá nhiều ở 2 hiệp đầu tiên với lối chơi kèm người toàn sân, đội TPHCM đành thua 80-83, mất cơ hội giành ngôi vô địch, thậm chí còn bị đẩy xuống hạng thứ ba. Đội nữ TPHCM còn tệ hơn, sau khi lần lượt thua những đối thủ trực tiếp là Sóc Trăng, Yên Bái đã tụt xuống hạng 4/4 đội, bằng với thứ hạng ở lượt đi. Điều an ủi duy nhất cho bóng rổ TPHCM là danh hiệu đấu thủ chơi hay nhất giải đã thuộc về tay ném Lương Chí Mãnh.

Đội nam Sóc Trăng không để lại ấn tượng đậm nét ở giải lần này, không chứng tỏ mình từng là nhà vô địch của mùa giải trước. Việc đội giành vị trí á quân phần lớn là nhờ sự lơi nhịp của đội PKKQ vốn đã ôm chiếc cúp Joton trong tay trước một vòng đấu.

Trái với đội nam, đội nữ Sóc Trăng tạo được bất ngờ lớn sau một mùa giải thành công, vượt qua những đàn chị như TPHCM, Yên Bái và trước đó ở lượt đi là Hà Nội để giành chức vô địch một cách xứng đáng. Bóng rổ tại Sóc Trăng là môn thể thao số 1, trở thành trung tâm mạnh của cả nước trong năm 2005 (nữ nhất, nam nhì).

KIM PHƯỢNG

Tin cùng chuyên mục