Sir Alex: “Man.United cần ai đó ghi bàn giúp Rashford”

Có mặt trên khán đài sân Wembley để chứng kiến Man.United đánh bại Newcastle 2-0 trong trận chung kết cúp Liên đoàn và cùng vào phòng thay đồ ăn mừng danh hiệu đầu tiên sau 6 năm, nhưng nhà cầm quân huyền thoại Sir Alex Ferguson cũng chỉ ra những hạn chế ở đội bóng do HLV Erik ten Hag dẫn dắt.
Sir Alex rất ấn tượng với khả năng dứt điểm của Marcus Rashford.
Sir Alex rất ấn tượng với khả năng dứt điểm của Marcus Rashford.

Casemiro đã ghi bàn mở tỷ số trận chung kết, trước khi Marcus Rashford thoát xuống dứt điểm gọn ghẽ gia tăng cách biệt - nhưng đáng tiếc bàn ấn định chiến thắng này đã được ghi cho Sven Botman như là một tình huống đá phản lưới nhà. Số bàn thắng của Rashford ở mùa này vẫn dừng ở con số 24, tuy nhiên, không ai có thể thất vọng với những đóng góp quá lớn mà chân sút 25 tuổi người Anh đang có cho mùa giải thành công này.

Rashford đã ghi 6 trong số 13 bàn thắng gần nhất của Man.United trên mọi đấu trường, và ghi 17 bàn sau 19 trận kể từ khi trở về từ World Cup. Tuy nhiên, trước trận chung kết, tin cho biết tiền đạo này bị đau và có nguy cơ không thể ra sân, nhưng cuối cùng thì anh vẫn góp mặt. Vẫn chưa biết liệu thể trạng Rashford có phải là tốt nhất hay chưa, chỉ biết rằng, HLV Ten Hag không thể thiếu anh trên hàng công.

Sir Alex đã rất ấn tượng với khả năng dứt điểm của Rashford, nhưng bày tỏ sự thận trọng về sự phụ thuộc của Man.United vào tiền đạo này. Huyền thoại 81 tuổi cho rằng Man.United cần một nguồn ghi bàn khác để giảm bớt gánh nặng cho Rashford: “Cậu ấy thật tuyệt vời, khả năng dứt điểm của cậu ấy luôn tốt và rất ổn định trong những cú sút của mình. Điều này thực sự quan trọng đối với một tiền đạo. Rashford đang có phong độ tuyệt vời. Thật không may cho chúng tôi, cậu ấy đang là nguồn ghi bàn chính, chúng tôi có thể làm tốt hơn nếu có thêm một chân sút nữa. Nhưng Rashford vẫn đang làm rất tốt”.

Sir Alex chia sẻ niềm vui thành công đầu tiên cùng HLV Erik ten Hag.

Sir Alex chia sẻ niềm vui thành công đầu tiên cùng HLV Erik ten Hag.

Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu sau mùa giải 2012-2013, khi đăng quang danh hiệu vô địch Anh thứ 20 và cũng là cuối cùng cho đến nay, Quỷ đỏ đã không tìm được một nhà cầm quân nào có thể tiếp tục di sản của ông - giành nhiều danh hiệu bằng một thứ bóng đá hấp dẫn. Nhưng người hâm mộ giờ có thể kỳ vọng vào HLV Ten Hag, người thắng danh hiệu đầu tiên chỉ sau 7 tháng và nó được kỳ vọng là khởi đầu cho thành công tiếp theo, thậm chí ngay trong mùa giải này.

Đoàn quân của HLV Ten Hag chỉ thua 1 trong 21 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Mạch phong độ ấn tượng đó cũng giúp Man.United vẫn đang thẳng tiến trên cả 3 đấu trường còn lại của mùa giải - họ đang xếp thứ 3 tại Premier League (kém 8 điểm so với ngôi đầu của Arsenal), đã vào vòng 1/8 Europa League sau khi đánh bại Barcelona hùng mạnh hồi giữa tuần qua. Vào thứ tư này, họ sẽ tiếp đón West Ham tại thánh địa Old Trafford để săn tìm chiếc vé vào vòng tứ kết FA Cup.

Sir Alex, người đã được nhìn thấy có buổi ăn tối với Ten Hag đầu tuần trước, tin rằng vị HLV 53 tuổi người Hà Lan đã có một khởi đầu tốt: “Man.United dựa trên thành công và anh ấy đã đi đúng hướng về điều đó. Những bản hợp đồng của anh ấy thực sự tốt - tôi nghĩ điều đó rất quan trọng - và anh ấy đã nắm bắt được một CLB thực sự quá lớn đối với anh ấy. Bạn đến Man.United và bạn cố gắng có một khởi đầu tốt ngay lập tức. Anh ấy đã làm rất tốt, anh ấy thực sự có năng lực thành công”.

Tin cùng chuyên mục