Remco Evenepoel thể hiện bản lĩnh tại giải xe đạp Tour of Norway

Tay đua trẻ người Bỉ Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) đã thống trị cuộc đua Tour of Norway 2022 tại Na Uy khi giành chiến thắng ba trong sáu chặng để kết thúc với chiếc áo vàng cá nhân chung cuộc danh giá.

Remco Evenepoel đăng quang Tour of Norway 2022
Remco Evenepoel đăng quang Tour of Norway 2022

Dù mới 22 tuổi nhưng Remco Evenepoel đã khẳng định được tên tuổi của mình trên làng xe đạp chuyên nghiệp đỉnh cao thế giới. Chiến thắng tại Tour of Norway 2022 cũng là lần thứ 9 anh đăng quang ở một cuộc đua nhà nghề kể từ năm 2019.

Anh bắt đầu cuộc đua tại Na Uy bằng chiến thắng ngay chặng mở màn. Dù bị Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling) soán ngôi đầu bảng tổng sắp ở chặng 2 nhưng tay đua người Bỉ ngay lập tức lấy lại vị thế dẫn đầu bằng chiến thắng ấn tượng ở chặng thứ 3 đèo dốc.

 9 giải đấu mà Remco Evenepoel đăng quang

Sau đó, Remco Evenepoel tiếp tục có thêm chiến thắng quan trọng nữa ở chặng đèo thứ 5 để khẳng định sự thống trị của mình. Thế nên, cho dù cua-rơ người Na Uy Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) là người đã về nhất chặng thứ 6 – chặng cuối cùng của giải – bằng pha nước rút tại quê hương Stavenger của mình thì số phận cuộc đua này cũng đã an bài.

Kết quả, Remco Evenepoel đã giành được chiếc áo vàng cá nhân chung cuộc với thành tích 25 giờ 19 phút 11 giây, hơn 56 giây so với người xếp thứ hai Jay Vine (Alpecin-Fenix). Lucas Plapp (Ineos-Grenadiers) là người giữ vị trí cuối cùng trên bục vinh quang khi kém Remco Evenepoel 1 phút 30 giây.

 Tay đua Remco Evenepoel đang có phong độ tốt

“Nhìn chung, đó là một tuần rất tốt cho cả đội. Chúng tôi có thể tự hào về bản thân, về cách chúng tôi thi đấu, về tinh thần của “bầy sói” mà chúng tôi thể hiện mọi lúc mọi nơi và về cách chúng tôi luôn tin tưởng vào bản thân”, Remco Evenepoel chia sẻ.

Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại thành công của Evenepoel sau chiến thắng của anh ấy tại Liège-Bastogne-Liège vào tháng trước.

“Đây là cuộc đua đầu tiên của tôi kể từ Liège – Bastogne – Liège, vì vậy tôi không biết mình sẽ chạy như thế nào. Nhưng may mắn là tôi đã trở lại với phong độ cao. Đó là động lực để chúng tôi hướng đến phần quan trọng của mùa giải tại Vuelta a España”, Remco Evenepoel nói.

Theo kế hoạch, mục tiêu chính của Remco Evenepoel trong thời gian tới sẽ là Tour de Suisse (Thuỵ Sĩ) vào tháng Sáu và Vuelta a España (Tây Ban Nha) vào tháng Tám.

Tin cùng chuyên mục