Quyền Anh - Quay lại sàn đài, cả Brook lẫn Rabchenko đều muốn cứu vãn sự nghiệp

Sau hàng loạt trận thua, cả Kell Brook (Anh quốc) lẫn Sergei Rabchenko (Belarus) đều rất muốn quay trở lại sàn đài để cứu vãn sự nghiệp. “Hai kẻ cùng khổ” sẽ đối mặt nhau trong một trận đấu diễn ra ở sàn đài FlyDSA Arena (Sheffield, Anh) vào ngày 3-3 năm sau.
Kell Brook và lần cuối cùng giữ đai IBF
Kell Brook và lần cuối cùng giữ đai IBF
Với 2 trận thua liên tiếp trước “Quái thú” Gennady Golovkin (Kazakhstan, hôm 10-9-2016, thua bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 5) và trước Errol Spence (Mỹ, thua bằng knock-out ở hiệp đấu thứ 11 trong trận đấu diễn ra hôm 27-5 rồi), Brook đang phải hát bài ca: “Tay trắng bỗng hoàn… tay trắng”. Chẳng những anh không thể thắng các đai vô địch hạng trung của WBC, và IBO, anh cũng đánh mất luôn đai IBF. Với Brook, đó là một cú sốc khôn nguôi.
Sau khi hoàn toàn hồi phục chấn thương hốc mắt trong trận đấu với Spence, Brook đang quyết tâm quay trở lại, và lần này, anh đã thăng lên hạng sân siêu trung: “Tôi không thể chờ đợi đến thời khắc được quay trở lại. Thật là đặc biệt khi được quay lại sàn đài. Thất bại trước Spence đã khắc rất sâu vào tâm trí của tôi và tôi cần có thời gian để trấn tĩnh. Nhưng giờ đây, tôi quay trở lại với một thách thức lớn lao cho hạng siêu trung. Tôi tin rằng, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, giỏi dang hơn trong hạng cân của mình và giờ đây tôi tập trung cho mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới ở 2 hạng cân khác nhau”.
Brook nói tiếp: “Đây là một trận đấu nguy hiểm cho sự quay trở lại của tôi. Nhưng tôi muốn nhảy ngay đến đẳng cấp thế giới và tôi nghĩ, phong cách của chúng ta là phải tạo ra một trận đấu náo loạn. Tôi đã đóng đô ở trại huấn luyện quá lâu rồi và không thể chờ đợi được thưởng thức lại một bầu không khí tuyệt vời ở quê nhà vào ngày 3-3 năm sau”.
Rabchenko thậm chí còn chưa từng giành đai VĐTG như Brook. Đai vô địch cao nhất mà anh có là EBU (đẳng cấp vô địch châu Âu) và WBC (Silver) hạng bán trung. Hôm 30-7-2016, anh đã thua Tony Harrison (Mỹ) bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 9 trong trận tranh suất “Kẻ thách thức số 1” của đai IBF. Kể từ đó cho đến nay, võ sĩ người Belarus chưa một lần thượng đài. Rabchenko đang xếp hạng 7 ở WBC và sở hữu thành tích thắng 27/29 trận đấu trong sự nghiệp, trong đó có 20 trận thắng bằng knock-out.
Quyền Anh - Quay lại sàn đài, cả Brook lẫn Rabchenko đều muốn cứu vãn sự nghiệp ảnh 1 Sergei Rabchenko (trái) trong trận thua Tony Harrison

Tin cùng chuyên mục