PSG và ẩn số từ HLV Galtier

Paris Saint-Germain kết thúc Tour du đấu Nhật Bản với thành tích toàn thắng. Dù vậy có vẻ như, lối chơi mà Christophe Galtier sẽ áp dụng ở mùa giải tới vẫn chưa lộ diện.
Galtier có khởi đầu thuyết phục tại PSG
Galtier có khởi đầu thuyết phục tại PSG
Paris Saint-Germain khởi đầu đầy khả quan cùng Christophe Galtier. Đẳng cấp chênh lệch giúp gã khổng lồ nước Pháp dễ dàng hạ ba đại diện J-League. Dù vậy, vì tính chất thương mại và thử nghiệm, còn quá sớm để nói Galtier đã "lộ bài" sau Tour du đấu Nhật Bản.
Trong ba trận giao hữu, cựu HLV Nice đều sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 và biến thể 3-4-3. Cách đá này cho phép Neymar, Messi và Mbappe ra sân cùng lúc. Không những tấn công đa dạng, tuyến đầu PSG còn tích cực bắt người. Tuy nhiên, hàng thủ lại thường xuyên bị "vỗ mặt". Hai cánh lên bóng rất hay nhưng bọc lót còn hạn chế. Liên kết giữa các tuyến chưa thực sự khớp. Vì thế, PSG nhiều lần bị hãm thành từ những đợt phản công hoặc sai sót mất bóng ở sân nhà.
PSG và ẩn số từ HLV Galtier ảnh 1 Người hâm mộ Nhật Bản luôn muốn thấy Mbappe, Messi và Neymar có mặt trên sân
Cả PSG và Galtier trước đây đều quen đá 4 hậu vệ. HLV Galtier đưa Lille vô địch Ligue 1 bằng 4-4-2 cổ điển và khi chuyển sang Nice, ông duy trì hệ thống này luân phiên với 4-2-3-1. Mauricio Pochettino mùa trước "đóng đinh" 4-3-3 cho PSG nhằm tận dụng triệt để bộ ba Messi-Neymar-Mbappe.
Theo Foot Mercato dẫn lời Zoumana Camara (cựu cầu thủ PSG), các ngôi sao Les Parisiens luôn được yêu cầu tiếp cận trận đấu bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, công tác chuyển nhượng cũng ảnh hưởng đến lựa chọn của HLV Galtier. PSG tại Nhật chỉ là "bản thử nghiệm", mọi thứ sẽ thực sự lộ diện vào ngày khai màn mủa giải mới.

Tin cùng chuyên mục