PSG khủng hoảng chấn thương, vắng Neymar & Icardi, giờ mất thêm Mbappe

Kylian Mbappe đã bị loại khỏi cuộc đụng độ Champions League với RB Leipzig vào thứ Tư do vấn đề về gân khoeo. Điều này khiến PSG phải sử dụng 2 chân sút kém danh trong chuyến mạo hiểm vào hang cọp.
Kylian Mbappe không có mặt trong chuyến du hành sang Đức
Kylian Mbappe không có mặt trong chuyến du hành sang Đức

Kylian Mbappe đã góp mặt trong trận Paris Saint-Germain thắng Nantes 3-0 cuối tuần qua nhưng anh bị rút ra sân sớm, khiến người hâm mộ lo ngại về khả năng chấn thương. HLV Thomas Tuchel sau đó đã giải tỏa nỗi sợ hãi về chấn thương đã nhấn mạnh rằng việc thay thế cầu thủ ngôi sao là biện pháp phòng ngừa chấn thương do mỏi mệt.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận đấu trước trận đấu với RB Leipzig tại vòng bảng Champions League, Tuchel thừa nhận rằng nhà vô địch World Cup đang điều trị một ca chấn thương nhẹ. PSG hiện đã xác nhận rằng Mbappe sẽ không góp mặt trong trận đấu sắp tới vì đang dưỡng chấn thương ở đùi phải.

Một tuyên bố về y tế được công bố trên trang web chính thức của CLB có nội dung: "Sau trận đấu với Nantes hôm thứ Bảy tuần trước, với tình trạng khó chịu về cơ ở gân kheo bên phải, Mbappe không có mặt để đến Đức và tình trạng của anh ấy sẽ được đánh giá lại sau 48 giờ”.

Sự vắng mặt của Mbappe có nghĩa là PSG có vẻ khá mỏng trên mặt trận tấn công với Neymar và Mauro Icardi cũng dính chấn thương. Neymar có thể ngồi ngoài cho đến sau loạt trận quốc tế vì chấn thương háng trong khi Icardi cũng được cho là sẽ phải ngồi ngoài trong một thời gian tương tự.

Marco Verratti và Julian Draxler là những thành viên khác của đội PSG đang lên bàn điều trị.

Tình hình này khiến HLV Thomas Tuchel phải hối thúc Di Maria ra sân dù anh chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Có Di Maria, Tuchel sẽ không phải thay đổi sơ đồ tấn công quen thuộc 4-3-3 thành 4-4-2 hay 3-5-2.

Nghe tin đối thủ sứt mẻ hàng tấn công, HLV Julian Nagelsmann của Leipzig nói: "Không phải là điều tồi tệ nhất đối với chúng tôi khi Mbappe và Neymar không thể thi đấu. Họ là những cầu thủ xuất sắc, và Paris sẽ mạnh hơn nếu có họ. Nhưng chúng tôi cũng sẽ tốt hơn nếu tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều thích ứng với trận đấu".

Nagelsmann sẽ thiếu vắng Marcel Halstenberg (cơ đùi), Fabrice Hartmann (đầu gối), Lucas Klostermann (đầu gối) và Konrad Laimer (mắt cá) ytong trận tiếp PSG. Dĩ nhiên, những mất mát của Leipzig chẳng thấm tháp gì so với sứt mẻ hàng tấn công chủ lực của PSG. Nagelsmann nói với vẻ tin tưởng: "Tôi coi 2 trận đấu với Paris là một trận đấu loại trực tiếp. Tất cả là để giành được nhiều điểm từ những trận đấu này hơn họ, vì vậy 4 điểm từ 2 lượt đi-về sẽ là kết quả tốt. Bạn không có thêm 34 trận khác để bù đắp kết quả tệ hại ở Champions League. Áp lực là rất lớn, nhưng đó là một đặc ân khi chịu áp lực đó. Nó cũng có nghĩa là có một cái gì đó đang bị đe dọa. Nếu không, bóng đá sẽ khá nhàm chán".

Đội hình dự kiến

RB Leipzig (4-2-3-1):
Gulasci; Henrichs, Orban, Upamecano, Angelino; Kampl, Sabitzer; Nkunku, Forsberg, Olmo; Poulsen

Paris Saint-Germain (4-3-3):
Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Kean, Di Maria

Dự đoán: Leipzig - PSG 2-1

Tin cùng chuyên mục