Potter thận trọng trước thách thức từ Man.United

HLV Graham Potter từng cùng Brighton gây sốc khi khiến ngày ra mắt của HLV Erik ten Hag tại Old Trafford kết thúc trong thất bại. Nhà cầm quân 47 tuổi người Anh giờ đang ở Chelsea, nhưng Man.United cũng đang tiến bộ mạnh mẽ kể từ sau khởi đầu mùa giải tệ hại.

HLV Graham Potter đang dần tạo được dấu ấn ở Chelsea. Ảnh: Getty Images
HLV Graham Potter đang dần tạo được dấu ấn ở Chelsea. Ảnh: Getty Images

Man.United sau thất bại 1-2 trước Brighton ở ngày khai màn mùa giải, tiếp đó là trận thua muối mặt 0-4 trên sân Brentford. Nhưng kể từ đó, Quỷ đỏ chỉ thua thêm 1 trận (thua 3-6 tại Man.City) và thắng đến 6 (bao gồm thắng Liverpool, Arsenal và Tottenham) trong 8 lần ra sân gần nhất, để giờ vươn lên vị trí thứ 5 với 19 điểm. Trong khi HLV Potter đã rời Brighton vào tháng trước để tiếp quản Chelsea - chính là đội xếp ngay trên Man.United với chỉ 1 điểm nhiều hơn.

Cuộc chiến giành vị trí thứ 4 sẽ diễn ra tại Stamford Bridge vào thứ bảy, HLV Potter đã dành những lời khen ngợi cho sự tiến bộ của Man.United: “Đó không phải là một khởi đầu tuyệt vời nhưng họ đã chiến đấu trở lại, giành nhiều điểm và đang chơi tốt. Man.United đã thay đổi một chút về cách xây dựng lối chơi, họ trực tiếp hơn một chút và đồng thời có chất lượng cao. Họ có những mối đe dọa từ Marcus Rashford, Anthony, Jadon Sancho, Bruno Fernandes. Điều quan trọng nhất là họ đã thích nghi với nhau hơn. Man.United giờ đã trở thành một tập thể ấn tượng. Chúng tôi phải sẵn sàng cho một trận đấu khó khăn”.

Mạch 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Chelsea vừa phải kết thúc sau kết quả hòa 0-0 tại Brentford hồi giữa tuần, nhưng HLV Potter vẫn đang bất bại sau 7 trận trên mọi đấu trường kể từ khi lên dẫn dắt The Blues. Nhà cầm quân này ghi công cho các cầu thủ, sau nỗ lực thắng 3 hòa 1 trong 4 trận Premier League đầu tiên dưới thời của ông: “Sáu tuần là một khoảng thời gian ngắn để có thể hiểu được tính cách thực sự của một đội bóng mới. Nhưng các cầu thủ này đã hiểu được những thách thức, họ đã rất xuất sắc”.

HLV Potter cũng tiết lộ sau tiền vệ N'Golo Kante, hậu vệ phải Reece James cũng phải đối mặt với nỗi thất vọng khi bỏ lỡ World Cup 2022 ở Qatar sau khi dính chấn thương: “James đang phải mang nẹp trong 4 tuần để ổn định đầu gối, sau đó là phục hồi chức năng. Điều đó sẽ mất khoảng 8 tuần. Đó là thời gian mới nhất. Họ là những con người, họ đang rất thất vọng. Điều họ có thể làm lúc này là tập trung vào những thứ có thể kiểm soát, là phục hồi chức năng”.

Tin cùng chuyên mục