Cuộc đua vào chức Chủ tịch UEFA

Platini muốn tránh Beckenbauer

Platini muốn tránh Beckenbauer

Michel Platini, người đang giữ chức Phó Chủ tịch LĐBĐ Pháp và hiện có dự tính sẽ ra tranh cử vào chức vụ Chủ tịch UEFA. Tuy nhiên, người đàn ông lỗi lạc của bóng đá Pháp này hy vọng ông sẽ không đụng phải Hoàng đế bóng đá Đức Franz Beckenbauer trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế đầy quyền uy này.

Platini muốn tránh Beckenbauer ảnh 1

Michel Platini

Phát biểu trước tạp chí thể thao  Bilb (Đức), cựu thủ quân tuyển Pháp cho biết: “Từ nay đến ngày diễn ra World Cup 2006, ông Beckenbauer rất bận bịu nhưng sau đó, ông ấy có thể thực hiện bất cứ điều gì ông muốn và theo tôi, Beckenbauer lẽ ra đã có thể ứng cử vào chức vụ ấy từ 10 năm trước”.

Beckenbauer và Platini là hai nhân vật được mọi người tôn kính khi còn là cầu thủ. Công việc hiện tại của cả hai ông cũng rất quan trọng cho sự phát triển bóng đá. Tuy nhiên, so về tuổi tác thì Platini trẻ hơn Beckenbauer đến mười tuổi (Platini 49 tuổi). Đó có thể xem là một ưu thế nếu những người tiến cử dựa vào tiêu chí sử dụng người trẻ để vạch ra những định hướng lâu dài phát triển bóng đá.

So với thành tích lẫy lừng ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì Platini có thể không sánh bằng Beckenbauer, nhưng ưu điểm của Platini là hiện tại ông không những giữ vai trò quan trọng ở LĐBĐ Pháp mà còn là cánh tay mặt của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người chắc chắn sẽ hết lòng ủng hộ Platini cho cuộc đua trên. Được biết, vào năm 2006 Chủ tịch UEFA Lennart Johansson sẽ rút lui và nhiều khả năng tân Chủ tịch UEFA sẽ là huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini.


P.Q

Tin cùng chuyên mục