Petit: Vieira không hài lòng với Wenger

Huyền thoại người Pháp, Patrick Vieira đã rời khỏi vị trí HLV đội U.21 Manchester City để tu nghiệp tại Mỹ vào tháng 11-2015. Tại đây, ông được bổ nhiệm làm HLV của CLB New York City, thuộc sở hữu của tập đoàn City Football Group cùng với các đội bóng khác là Manchester City, Melbourne City và Yokohama F. Marinos.

Huyền thoại người Pháp, Patrick Vieira đã rời khỏi vị trí HLV đội U.21 Manchester City để tu nghiệp tại Mỹ vào tháng 11-2015. Tại đây, ông được bổ nhiệm làm HLV của CLB New York City, thuộc sở hữu của tập đoàn City Football Group cùng với các đội bóng khác là Manchester City, Melbourne City và Yokohama F. Marinos.

Petit: Vieira không hài lòng với Wenger ảnh 1

Vieira hiện đang dẫn dắt CLB New York City tại MLS.

Mặc dù là một cầu thủ từng đóng góp rất nhiều cho CLB Arsenal nhưng Patrick Vieira đã không thể có một vị trí trong ban huấn luyện của Pháo thủ. Chính vì vậy, ông đã chọn Manchester City và sau đó là New York City để bước vào sự nghiệp cầm quân của mình. Và mới đây, một cựu danh thủ khác của Arsenal là Emmanuel Petit tiết lộ rằng Vieira đã rất tức giận vì bị Wenger “ngó lơ” sau khi anh quyết định giải nghệ.

Patrick Vieira là một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất của Arsenal buộc phải tìm cơ hội huấn luyện tại một đội bóng khác chứ không phải được trao cơ hội tại vùng Bắc London. Ngoài Vieira còn có Thierry Henry - danh thủ người Pháp vừa nhận chức trợ lý HLV tuyển Bỉ, Dennis Bergkamp hay Tony Adams, tất cả đều đang thực hiện công tác huấn luyện tại một đội bóng ngoài nước Anh. Và Petit thừa nhận rằng trong số những cầu thủ đó, Vieira là người “bất hạnh” nhất vì không được trao cơ hội làm việc cùng Arsene Wenger sau khi giải nghệ.

Phát biểu trên kênh SFR, Petit cho biết: “Tại sao Arsene Wenger không mở của cho Thierry Henry, Dennis Bergkamp hay Patrick Vieira? Đó là một điều tốt trên phương diện truyền thống của đội bóng, bên cạnh đó, họ đều là những người hiểu rất rõ về CLB. Có lẽ Arsene sẽ không bao giờ phải lo lắng việc một cầu thủ cũ của đội bóng sẽ chỉ trích ông trên truyền hình, nhưng tại một số thời điểm, ông ấy cần phải mở cửa chào đón họ. Tôi đã gặp Patrick hai ngày trước khi cậu ấy đến Mỹ. Có một sự kiện được tổ chức bởi CLB Manchester City vào tháng 1 và tôi là một trong bốn người nhận lời mời từ cậu ấy. Tôi đã nói chuyện với Patrick trong vòng hai tiếng và có lẽ chẳng vui vẻ gì khi phải nói rằng cậu ấy thực sự rất tức giận với cách đối xử của Arsenal và Arsene Wenger”.

QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục