Pep Guardiola: “Chiến thắng này được đặt tên các vì sao”

Nhà cầm quân tài ba của Man.City đã không thể giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến nỗ lực suốt 7 năm của ông đã đạt thành quả với chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, nó còn lớn hơn nữa khi The Citizens hoàn tất “cú ăn ba” thần thánh.
Pep Guardiola chứng kiến nỗ lực suốt 7 năm của ông đã đạt thành quả với chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.
Pep Guardiola chứng kiến nỗ lực suốt 7 năm của ông đã đạt thành quả với chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Pha lập công ở phút 68 của Rodri đã đủ để Man.City cuối cùng chạm tay vào danh hiệu lớn nhất của bóng đá cấp CLB, mặc dù họ phải nhờ đến vận may khi Inter Milan bỏ lỡ một số cơ hội trong hiệp hai. Man.City đã nhiều lần bỏ lỡ Champions League kể từ khi được tiếp quản bởi giới chủ từ Abu Dhabi vào năm 2008 - bao gồm cả thất bại trước Chelsea trong trận chung kết 2 năm trước. Trong khi đó, 12 năm sau lần nâng cúp cuối cùng với Barcelona, HLV Guardiola đã gia nhập CLB những HLV ưu tú đã 3 lần vô địch Champions League.

Nhà cầm quân 52 tuổi, người đã giành những chiến thắng trước đó với Barca vào năm 2009 và 2011, được nhìn thấy đã chia sẻ từng cái ôm nồng ấm với các học trò, rưng rưng đứng nhìn họ ăn mừng với chiếc cúp “tai voi” danh giá.... Và ông chia sẻ với BT Sport: “Thật khó để giành được nó. Các chàng trai của tôi thực sự giỏi. Hãy kiên nhẫn, tôi đã nói trong giờ nghỉ giải lao như vậy. Bạn phải cần may mắn. Nhờ Ederson, hoặc họ bỏ lỡ, họ có thể gỡ hòa… Giải đấu này khó đoán như bạn tung đồng xu vậy. Vinh quang này được đặt tên các vì sao. Nó thuộc về chúng tôi!”.

Đây là chiếc cúp lớn thứ 30 của Guardiola với tư cách là một HLV, và là lần thứ 2 ông giành được “cú ăn ba” - sau kỳ tích với Barcelona vào năm 2009. Với Man.City, sau những thành công tại Premier League và FA Cup mùa này, họ trở thành CLB Anh thứ 2 đạt được chiến tích này từ sau Man.United vào năm 1999. “Sau World Cup, đội bóng đã tiến lên một bước và chúng tôi đã ở đó. Chúng tôi sẽ ăn mừng trong khách sạn với gia đình và bạn bè. Thứ hai, cuộc diễu hành diễn ra ở Manchester. Với giải đấu này, giành được cú ăn ba này, nó thật sự rất khó khăn”, Guardiola cho biết thêm.

“Hôm nay chúng tôi đã làm nên lịch sử!”, đội trưởng Ilkay Gundogan, người có thể đã chơi trận cuối cùng cho Man.City, đánh giá sau trận. “Chúng tôi biết mọi người đang nói về cú ăn ba. Áp lực là có nhưng đội hình này được xây dựng để xử lý áp lực theo cách tốt nhất có thể”.

HLV của Inter Milan, Simone Inzaghi bày tỏ niềm tự hào về những gì đội bóng đã đạt được.

HLV của Inter Milan, Simone Inzaghi bày tỏ niềm tự hào về những gì đội bóng đã đạt được.

Phía ngược lại, HLV của Inter Milan, Simone Inzaghi vẫn bày tỏ niềm tự hào về những gì đội bóng của ông đã đạt được, mặc dù họ đã phải chịu thất bại cay đắng trước Man.City trong trận chung kết. Nhà cầm quân 47 tuổi lạc quan sau một mùa giải khó khăn mà bản thân ông phải chịu áp lực nặng nề trước khi đưa đội bóng của mình giành vị trí thứ 3 tại Serie A, giành được Cúp quốc gia và Siêu cúp Italia.

“Vào một đêm như thế này, tôi không thể chỉ ra cầu thủ nào chơi dưới mức bình thường. Hôm qua tôi đã nói rằng tôi sẽ không đổi cầu thủ của mình lấy bất kỳ ai khác, và tối nay thế giới đã thấy lý do tại sao”, Inzaghi nói với Sky Sports Italia. “Họ đã cho cả thế giới thấy họ đứng vững như thế nào trước Man.City, một đội bóng mà mọi người đều biết có rất nhiều phẩm chất. Tôi đã ôm từng cầu thủ của mình, vì họ thật phi thường, giống như người hâm mộ của chúng tôi và tất cả họ xứng đáng nhận được một kết quả khác. Tôi hy vọng người hâm mộ hạnh phúc khi chứng kiến cách đội thi đấu tối nay. Với tinh thần, sự tổ chức và quyết tâm này, tôi nghĩ chúng ta sẽ quay lại đây một lần nữa trong tương lai”.

Tin cùng chuyên mục