Paulo Dybala lại dương tính với SARS-CoV-2

Juventus cho triệu hồi cầu thủ nước ngoài để chuẩn bị trở lại tập luyện một khi chính phủ Ý nới lỏng lệnh phong tỏa. Khó khăn chưa hết với Juventus về loại virus này khi Paulo Dybala lại dương tính lần thứ tư.
Paulo Dybala lại dương tính với Covid-19
Hôm 21-3, Paulo Dybala thông báo anh và bạn gái Oriana Sabatini đều dương tính với Sars-CoV-2. Tiền đạo Argentina nhiễm bệnh sau 2 đồng đội Daniele Rugani và Blaise Matuidi. Dybala thực hiện cả 4 lần xét nghiệm trong 6 tuần qua và anh vẫn còn dương tính ở lần mới nhất này. Điều đó có nghĩa cầu thủ 26 tuổi này cần phải có kế hoạch điều trị tích cực hơn nữa. Trước khi Dybala dương tính trở lại, đồng đội Cristiano Ronaldo đồng ý trở lại Ý theo lệnh triệu tập của Juventus nhưng ngôi sao Bồ Đào Nha yêu cầu tiếp tục được tự cách ly thêm 2 tuần nữa mới hòa nhập cùng đội.

Rất có thể việc Dybala vẫn còn dương tính không chỉ làm khó cho việc tập luyện của Juventus mà cả lo ngại lây lan. Dự kiến, các đội Serie A sẽ trở lại tập luyện vào ngày 4-5 theo kiểu duy trì khoảng cách cần thiết giữa các cầu thủ, trước khi tập luyện bình thường vào ngày 18-5. Không chỉ Dybala, thủ môn Atalanta là Maro Sportiello cũng có diễn biến dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp. Sportiello lần đầu xét nghiệm dương tính, lần thứ hai âm tính và lần thứ ba dương tính trở lại. LĐBĐ Ý lên kế hoạch y tế rất chi tiết cho Serie A ngày trở lại. Theo đó, các cầu thủ sẽ liên tục được kiểm tra, xét nghiệm để phòng ngừa nguy cơ lây lan loại virus này. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của Dybala và Sportiello khiến quy trình y tế của LĐBĐ Ý sẽ phải điều chỉnh khắt khe hơn nữa.                                                                      

Tin cùng chuyên mục