Ông Troussier phù hợp với ghế HLV trưởng ĐTVN lúc này

Cuối cùng thì chúng ta cũng gần như xác định được danh tánh của HLV kế nhiệm ông Park Hang-seo, đó là nhà cầm quân người Pháp Philippe Troussier. Người mà tôi nghĩ là về trình độ, uy tín và sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam là hoàn toàn phù hợp hơn bất kỳ ứng viên nào khác.
HLV Troussier đang đến ghế chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN mà ông Park Hang-seo để lại
HLV Troussier đang đến ghế chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN mà ông Park Hang-seo để lại

Thuận lợi với HLV Troussier là không chỉ tay nghề đã được khẳng định, ông còn có thời gian làm Giám đốc kỹ thuật, sau đó làm HLV trưởng đội U19 Việt Nam nên ông phần nào hiểu được bóng đá và văn hóa của người Việt Nam.

Ở góc độ chuyên môn thì không bàn nhiều rồi, trình độ của HLV Troussier đã đạt tầm thế giới, từng dự VCK World Cup. Thế nên, trong thời điểm hiện nay thì HLV Troussier phù hợp để tiếp bước HLV Park Hang-seo, người đã để lại di sản đồ sộ sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Vấn đề quan trọng khác không chỉ ở việc chúng ta có được HLV nhiều kinh nghiệm, có thành tích tốt mà giữa VFF và HLV Troussier cần xây dựng lộ trình phát triển như thế nào, phải vài năm chứ 1-2 thì không đủ đâu. Phải dài hạn để HLV có thời gian triển khai ý đồ của mình, có thể là 3 năm cho hợp đồng đầu tiên.

HLV Troussier trong thời gian làm HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam

HLV Troussier trong thời gian làm HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam

Năm 2023 chính là năm bản lề của mối “lương duyên” giữa HLV Troussier và bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ sẽ có thời gian để thích nghi với triết lý và lối chơi của HLV mới, và đây cũng là thời điểm để ông Troussier tìm những nhân tố mới để bổ sung vào đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23.

Theo lịch thi đấu thì đến cuối năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tham dự vòng loại World Cup 2026. Vì thế mà như tôi đề cập, năm 2023 chúng ta có quỹ thời gian vừa đủ để đội tuyển thích nghi, làm quen với HLV mới, còn HLV cũng có thời gian để chuẩn bị cho SEA Games 32, Asiad với nguồn lực chính từ đội hình U22. Đáng chú ý là có nhiều cầu thủ ở lứa tuổi này đã từng làm việc cùng ông Troussier trong giai đoạn ông dẫn dắt đội tuyển U19 quốc gia nên mọi thứ càng thuận lợi hơn.

Ở góc nhìn rộng hơn, mục tiêu World Cup 2026 thực sự là khó, không dễ chút nào đâu. Chúng ta vốn không có nhiều gương mặt mới trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới HLV Troussier sẽ nhào nặn, xây dựng lối chơi theo triết lý của mình và có thể sẽ hướng tầm nhìn xa hơn…

Tin cùng chuyên mục