Oblak và đôi tay ma thuật

Những ngày này cách nay tròn 2 năm mang đầy kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời Jan Oblak. Khi ấy, vai trò quen thuộc của Oblak là trên băng ghế dự bị. Sau khi chuyển từ Benfica sang Atletico với số tiền 16 triệu EUR - cao nhất mà đội bóng thủ đô Madrid từng bỏ ra cho một thủ môn, Oblak ra mắt tai họa và chỉ biết làm dự bị cho Moya.

Những ngày này cách nay tròn 2 năm mang đầy kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời Jan Oblak. Khi ấy, vai trò quen thuộc của Oblak là trên băng ghế dự bị. Sau khi chuyển từ Benfica sang Atletico với số tiền 16 triệu EUR - cao nhất mà đội bóng thủ đô Madrid từng bỏ ra cho một thủ môn, Oblak ra mắt tai họa và chỉ biết làm dự bị cho Moya.

Chấn thương mà Moya gặp phải hôm 18-3-2015 đã mở ra cơ hội để Oblak trở lại đội hình thi đấu. Moya bình phục chấn thương sau 3 tuần, nhưng anh không thể lấy lại được vị trí bắt chính. Oblak thể hiện hiệu suất cao và rất ổn định, bên cạnh khả năng chỉ huy và tâm lý tốt, chiếm được niềm tin tuyệt đối của HLV Diego Simeone. Mọi thứ thay đổi, Moya trở thành người dự bị cho Oblak.

Oblak đang là điểm tựa quan trọng của Atletico.

Cho đến nay, Oblak đã có 99 trận đấu cho Atletico. Chuyến làm khách ở La Rosaleda cuối tuần này sẽ ghi dấu trận thứ 100 của Oblak trong khung thành Atletico. 99 trận đã qua của anh có 69 ở La Liga, 24 trận ở Champions League, và 6 trận còn lại trên sân chơi Cúp Nhà Vua. Trong 99 trận mà Oblak hiện diện, thành tích của Atletico rất ổn định: 58 chiến thắng, hòa 21 và thua 20.

Ấn tượng hơn, khi thủ môn người Slovenia có 57 trận không hề nhận bàn thua nào. Anh có hiệu suất giữ sạch lưới lên đến 57,58%. Có 40 lần Oblak sạch lưới ở sân chơi La Liga, 15 tại Champions League và 2 lần còn lại ở Cúp Nhà Vua. Tổng số bàn thua mà thủ thành 24 tuổi này phải nhận cũng chỉ là 63. Nhiều người đang ví Oblak có đôi tay ma thuật.

Khung thành của Oblak chịu tổng cộng 311 cú sút chính xác từ các đối thủ. Anh thành công với 250 pha cản phá. Trung bình, mỗi trận Oblak có 2,52 pha cứu thua. Tại La Liga, hiệu suất cứu thua của Oblak hiện đang ở mức 77,6%. Anh cứu thua thành công 72,4% trên mặt trận Cúp Nhà Vua. Khi bước ra Champions League, Oblak làm tốt hơn rất nhiều, với tỷ lệ thành công lên đến 85,8%.

Mùa trước, Oblak là thủ môn xuất sắc nhất La Liga. Anh giành giải thưởng Zamora (dành cho thủ môn có ít bàn thua nhất, do báo Marca trao tặng), với chỉ 18 bàn thua sau 38 trận đấu. Đó cũng là kỷ lục của giải thưởng danh giá này, được đặt theo tên thủ môn huyền thoại Ricardo Zamora.

Những năm gần đây, Atletico là trung tâm của những thủ môn xuất sắc. Họ có David De Gea (hiện khoác áo Man United), rồi Thibaut Courtois và hiện tại là Oblak. Không như De Gea và Courtois, Oblak được kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn bó với Atletico, để cùng đội bóng đỏ - trắng tìm lại vinh quang.


NGỌC HUY

Tin cùng chuyên mục