Nữ Thái Bình vắng chủ công Polina ở vòng 1 và sẽ không dự Cúp các CLB châu Á

Đội đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình gần như chắc chắn sẽ không có chủ công ngoại binh Polina trong đội hình ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.
Polina sẽ không có mặt tại vòng 1 cùng đội nữ Thái Bình nhưng đội bóng có thuê ngoại binh tăng cường chuyên môn. Ảnh: MINH CHIẾN
Polina sẽ không có mặt tại vòng 1 cùng đội nữ Thái Bình nhưng đội bóng có thuê ngoại binh tăng cường chuyên môn. Ảnh: MINH CHIẾN

Trao đổi ngày 7-1, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình – ông Nguyễn Viết Minh cho biết việc tham gia giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của thể thao Thái Bình, đặc biệt là môn bóng chuyền nữ. “Chúng tôi dự kiến cũng sẽ hướng tới thuê ngoại binh tăng cường vào đội hình để dự vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Tuy nhiên, trước mắt phải kêu gọi được nguồn xã hội hóa tài trợ từ đó sẽ có đủ nguồn lực để thuê được cầu thủ tốt. Trường hợp chủ công Polina Rahimova chắc khó có mặt ở vòng 1 cùng đội bóng lần này do cô đang thi đấu tại châu Âu. Đây là điều đáng tiếc. Rất có thể, chúng tôi sẽ có chủ trương thuê một cầu thủ ngoại binh khác để thay thế”, ông Minh chia sẻ.

Chủ công Polina Rahimova (Azerbaijan) là người góp công lớn trong thành công của đội nữ G.Thái Bình tại mùa giải năm 2022 qua đó giúp đội bóng thi đấu khởi sắc vào chung kết và thắng Hóa chất Đức Giang HN để đoạt cúp vàng vô địch. Sau giải, Polina Rahimova cũng nhận danh hiệu cầu thủ nữ tấn công xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia 2022. Còn nhớ tại thời điểm trên, khi được hỏi, Polina cho biết nếu có cơ hội và được mời thì cô vẫn sẵn lòng trở lại Việt Nam thi đấu.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ thi đấu vòng 1 từ ngày24-2 tới 5-3 tại Bắc Ninh và bảng còn lại tại Gia Lâm (Hà Nội) từ ngày 10-3 tới 19-3.

Theo bốc thăm, đội G.Thái Bình nằm ở bảng A nữ với Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh và Ngân hàng Công Thương. Bảng này thi đấu tại Bắc Ninh.

Ngoài câu chuyện về ngoại binh, ông Minh cũng bày tỏ rằng đội G.Thái Bình đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông báo về việc tham dự Cúp bóng chuyền vô địch các CLB châu Á 2023 (dự kiến tổ chức tháng 4 tại Vĩnh Phúc). “Tuy nhiên, xét thấy các điều kiện để đăng kí thì đội Thái Bình của chúng tôi chưa có đầy đủ nhất nên năm nay đội sẽ không góp mặt tại giải. Trung tâm đã có văn bản gởi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về điều này”, ông Minh trao đổi. Chúng ta là chủ nhà của giải đấu nên nhiều khả năng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ là đại diện góp mặt bởi thời điểm tranh tài là cận kề SEA Games 32-2023 và đội tuyển quốc gia cũng cần cọ xát chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục