Ai là người kế nhiệm ông Calisto? Đến giờ, mới chỉ có thông tin đảm bảo, tương lai của đội tuyển Việt Nam sẽ gắn bó với bóng đá Đức. Nhưng cuộc “nội chiến” giữa các ông thầy Đức đang khiến nội bộ VFF nháo nhào.
Chết đi sống lại?
Như SGGP Thể thao đã thông tin, trong 5 ứng cử viên lọt vào “chung kết” của VFF, có 2 ứng viên mang quốc tịch Đức: J.Gede và Falko Goetz. Trong đó, J.Gede là người tỏ ra mặn mà, thèm muốn được sang Việt Nam hành nghề nhất. Bằng chứng là cứ khi nào VFF “tuyển rể”, HLV này lập tức đâm đơn xin ứng cử, bất chấp việc đang rỗi rãi hay bận bịu với công việc mới.
|
Không hiểu sao, VFF lại trì hoãn quyết định chọn Falko Goetz cho vị trí HLV trưởng? Ảnh: Tư liệu |
Thực tế là sự mặn mà của J.Gede không có nghĩa HLV này là nhà cầm quân chất lượng cao. Ông từng là nỗi khiếp sợ của bóng đá Uzbekistan, đến mức quốc gia này sau khi chia tay với J.Gede đã không dám thuê thầy ngoại dẫn dắt đội tuyển. Còn ở Malaysia, một nguồn tin của SGGP Thể Thao khẳng định, khi cầm quân ở CLB Kuala Lumpur FC, J.Gede có bảng thành tích cực tệ, trong khi lại nổi tiếng là quậy phá.
Cứ tưởng chừng ấy thông tin đã khiến VFF giật mình. Tuy vậy, với cái lý là sự tiến cử của Hội đồng HLV Quốc gia, vào phút chót cơ hội của HLV J.Gede lại sống dậy. Đó thật sự là điều bất ngờ bởi ông thầy này vốn dĩ không được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong khi đó, với chính Hội đồng HLV Quốc gia, việc “chấm” J.Gede chủ yếu dựa vào… lý lịch trên giấy, thay vì những hiểu biết cụ thể. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ, hầu hết các thành viên Hội đồng HLV Quốc gia đều đã an phận giã từ… bóng đá, cho nên, họ không có đủ và không được cung cấp thông tin cần thiết.
Ngược với J.Gede, Falko Goetz có sự đảm bảo từ phía LĐBĐ Đức. Phía Đức khẳng định, Falko Goetz có bằng HLV chuyên nghiệp của UEFA, đó là sự đảm bảo mà Gede không có được từ phía LĐBĐ Đức. Thêm vào đó, thành tích thực tế của HLV gốc Đông Đức này đã được thể nghiệm bằng thực tế: giúp Hertha Berlin lọt vào top 4 Bundesliga, có kinh nghiệm đào tào trẻ. HLV Falko Goetz còn có kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là mối quan hệ rất tốt đối với LĐBĐ Đức và Giám đốc đào tạo trẻ của LĐBĐ Đức là cựu trung vệ nổi tiếng Matthias Sammer. Điều đó sẽ giúp cho VFF thuận lợi hơn trong việc liên kết với LĐBĐ Đức để đào tạo trẻ.
Nội bộ VFF rạn nứt?
Nếu đặt lên bàn cân, Falko Goetz nhỉnh hơn về kinh nghiệm, trình độ so với một ông thầy du mục như J.Gede. Tuy nhiên, vào thời điểm này, khi J.Gede bất ngờ có những động thái… giảm giá, trong nội bộ của VFF lại có những đung đưa tinh thần nhất định. Cũng vì thế, VFF vừa bóng gió bắn tin, có thể VFF phải lùi lại thời hạn công bố danh tính của vị HLV kế nhiệm ông Calisto để có thêm thời gian đàm phán.
Ở VFF lúc này, một bên ủng hộ Falko Goetz, một bên ủng hộ J.Gede. Nhưng cái khó nhất là sự lên tiếng từ phía Hội đồng HLV quốc gia, bởi bộ phận tư vấn này đã lên tiếng ủng hộ HLV J.Gede. Nếu thường trực VFF lấy quyền phủ quyết, gạt bỏ J.Gede ra khỏi cuộc chạy đua, người ta sẽ ái ngại đến việc quyết định ấy làm Hội đồng HLV Quốc gia phật lòng. Điều đó sẽ không thuận cho VFF trong trường hợp, nếu họ cứ nhất quyết chọn Falko Goetz làm HLV trưởng mà lại gặp thất bại về sau này.
Trong thời điểm hiện tại, thường trực VFF càng trở nên phân vân hơn khi có những thông tin “lobby” cho HLV J.Gede thông qua một số quan hệ quốc tế. Đấy có thể là lý do khiến VFF trì hoãn việc dứt điểm Falko Goetz, dù trước đó có thông tin đến 99% cựu HLV trưởng Hertha Berlin sẽ chiến thắng.
Thanh Chi
|
>> Tìm thầy cho bóng đá Việt Nam: Giá của thầy nội
>> Xung quanh việc chọn HLV thay thế ông Calisto: Khi cọc đi tìm… trâu