Một trong những trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 19 Serie A giữa AS Roma và AC Milan đã kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về đội chủ nhà AS Roma. Và với trận thua này, Milan chính thức nhường lại vị trí thứ hai tại Scudentto cho Inter Milan...
Đến làm khách trên sân Olimpico với hai chiến thắng liên tiếp trước đó đã giúp Milan đoạt lại ngôi nhì bảng từ Inter và lấy suất vào tứ kết Cúp nước Ý nên Milan bước vào trận đấu rất tự tin. HLV Ancelotti chỉ đạo cho các học trò của mình chủ động chơi tấn công với các đường chuyền giãn ra hai cánh để tuyến tiền vệ băng lên dứt điểm.
Vì vậy, ở những phút đầu trận, Milan chiếm ưu thế hoàn toàn trên sân và có khá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía Roma. Điển hình là cú lốp bóng tuyệt đẹp của tiền vệ Seedorf nhưng thủ thành Doni đã xuất sắc tung người cản phá. Sau đó, cặp tiền đạo Shevchenko và Gilardino còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn nữa ở tư thế thuận lợi sau một đường chuyền ngang hiểm hóc của Serginho.
Phía Roma, HLV Spalletti đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 để chống lại lối chơi 4-4-2 của HLV Ancelotti, với Tommasi đá chính thay cho Mancini, tạo ra một bất ngờ cho AC Milan. Và chính sự thay đổi này đã mang lại thành công nhất định cho Roma..
Các cầu thủ AS Roma chủ động không dâng cao để tập trung số đông ở giữa sân nhằm chia cắt các tiền đạo với tuyến tiền vệ của Milan. Ngay cả đội trưởng Totti cũng lùi về rất sâu bên phần sân nhà để tham gia phòng ngự. Tuy để đối phương kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Roma vẫn giữ được thế trận. Trước lối chơi này, AC Milan rơi vào thế bế tắc. Lối chơi tấn công của Milan hoàn toàn phá sản. Bộ đôi Sheva - Gilardino bị chia cắt hoàn toàn, không thể phối hợp tốt với nhau được Trên sân, tất cả những gì AC Milan làm được chỉ là những nỗ lực cá nhân và đều bị chặn đứng trước khi tiếp cận khung thành đội chủ nhà.
Song song đó, AS Roma cũng gây gây khó klhăn cho Milan bằng các pha tấn công ở biên phải nhờ sự năng động của cặp Panucci - Taddei. Nhưng cả hiệp một, họ vẫn chưa tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.
Ở hiệp 2, thế trận cũng không khác nhiều so với hiệp 1. AC Milan vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng không tài nào xuyên thủng được hàng thủ chơi chặt chẽ của đội chủ nhà. AC Milan buộc phải tìm cơ hội bằng những cú sút xa nhưng cả Seedorf, Gattuso đều dứt điểm klhông thành công.
Sau đó, phía AS Roma đã tung Mancini, một cầu thủ có tốc độ cao, vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Roma. Và từ thời điểm này trở đi, Roma bắt đầu chơi ép sân. Phút 76, bộ đôi Chivu, Totti có pha phối hợp ăn ý và đẹp mắt nhưng hậu vệ Milan đã kịp lùi về phá bóng.
Chơi bế tắc và liên tiếp để đối phương khống chế ở khu vực giữa sân, HLV Ancelotti lần lượt đưa Ambrosini và Rui Costa thay Pirlo và Gattuso để giành lại thế trận.
Tuy nhiên, sự điều chỉnh này đã quá muộn vì gần như ngay sau khi Rui Costa vào sân, đội chủ nhà đã có bàn thắng. Phút 81, từ một pha phối hợp đẹp mắt từ giữa sân, Aquilani chuyền bóng vào cho Mancini ở vị trí trống trải để cầu thủ này tung cú dứt điểm, bóng chạm chân trung vệ Stam đổi hướng khiến Dida hoàn toàn bị bất ngờ, đưa AC Roma vượt lên dẫn trước.
Những phút còn lạ, AC Milan cũng cố gắng tấn công để mong tìm bàn gỡ hòa nhưng tất cả đều trở nên vô vọng vì không thể xuyên thủng nổi hàng phòng ngự kiên cường của AS Roma. Thua trận này, gần như Milan đã tự làm khó mình hơn trong việc cạnh tranh thứ hạng cao tại Scudetto khi đã kém Juve tới 12 điểm và còn bị Inter vượt qua giành vị trí thứ hai tại bảng xếp hạng Serie A. Chưa hết, vị trí thứ 3 cũng đang bị đe dọa do Fiorentina đã đuổi kịp về điểm số sau chiến thắng 2-1 trước Chievo.
* Đội hình ra sân:
AS Roma: Doni; Panucci, Mexes, Chivu, Cufrè; De Rossi, Aquilani (Mancini 71); Tommasi, Perrotta, Taddei (Rossi 88); Totti
AC Milan: Dida; Stam, Nesta, Kaladze, Serginho; Kaka, Gattuso (Ambrosini 65), Pirlo (Rui Costa 80), Seedorf; Shevchenko, Gilardino (Inzaghi 82)
M.C.(TH)