Những điều cần biết quanh việc Novak Djokovic không được nhập cảnh vào Mỹ, phải rút lui khỏi Indian Wells

Cuối cùng, điều mà giới mộ điệu quần vợt thế giới e sợ nhất đã đến: Novak Djokovic phải rút lui khỏi Indian Wells - Giải Masters 1.000 đầu tiên ở trong năm, và cũng thường được gọi là “Tiểu Grand Slam”, do vẫn chưa thể nhập cảnh vào nước Mỹ, vì những liên quan đến vấn đề chích vaccine ngừa Covid-19. Tại sao lại như vậy?
Djokovic vẫn chưa được nhập cảnh vào Mỹ
Djokovic vẫn chưa được nhập cảnh vào Mỹ

Indian Wells và Miami Open (nhiều khả năng Djokovic cũng phải rút lui khỏi giải đấu này, vì nó cũng diễn ra trên đất Mỹ và có lịch đấu tiếp nối sau Indian Wells) là những giải đấu danh giá nhất trong năm. Có thể nói, 2 giải “Tiểu Grand Slam này” có giá trị cao hơn nửa bậc so với những giải Masters 1.000 khác.

Đó là lý do, không chỉ các tay vợt chủ nhà, mà những tay vợt mạnh trên toàn thế giới đều rất háo hứng tập trung đến California và Florida hàng năm, để tham dự 2 giải đấu này. Tuy vậy, Djokovic đã quyết định rút lui khỏi Indian Wells vào tối hôm qua, ngày 6-3, và chỗ trống mà anh để lại sẽ thuộc về Nikoloz Basilashvili.

Tại sao Djokovic rút lui khỏi Indian Wells 2023? Bởi vì anh vẫn chưa được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ, do chính sách nhập cảnh vào đất nước này vẫn phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng của từng cá nhân không phải là công dân Mỹ (những người nhập cảnh vào Mỹ không phải công dân, như là khách đi du lịch, người đi công tác, thăm người thân).

Người không phải là công dân của nước Mỹ, nếu muốn nhập cảnh vào quốc gia này, sẽ phải tiêm ngừa vaccine phòng chống Covid-19, không có bất kỳ ngoại lệ nào, ngay cả trường hợp của Djokovic, vốn được USTA, các chuyên gia quần vợt Mỹ, thậm chí cả một số chính trị gia của Xứ sở Cờ Hoa ủng hộ, cũng không được xét duyệt.

Trước đó, Djokovic đã nộp đơn xin miễn trừ lên Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ. Nhưng yêu cầu của anh đã bị Bộ này từ chối. Đơn xin miễn trừ của Djokovic đã đánh động nhiều chính trị gia ở Mỹ, các thượng nghị sĩ bang Florida như Narco Rubio, Rick Scott đều có nói đến vụ việc này, thậm chí yêu cầu Tổng thông Joe Bidan cho phép Djokovic nhập cảnh tham gia thi đấu các giải đấu trên đất Mỹ ngay vào lúc này...

Tại sao, việc tiêm ngừa vaccine chống Codvid-19, giờ đây không là điều kiện bắt buộc ở nhiều nơi, nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng Mỹ vẫn còn áp dụng? Vì đó là chính sách của cả một đất nước. Dù có lập luận cho rằng, có rất, rất nhiều người nhập cảnh bất hợp pháp, đã lẻn vào nước Mỹ từ đường biên giới ở phía Nam trong tình trạng không tiêm vaccine, thì tại sao lại khó khăn với những người nhập cảnh chính quy?

Nhưng luật là luật, và chính sách này sẽ chỉ hết hiệu lực vào ngày 11-5 tới đây. Nghĩa là, nếu không có gì thay đổi, không có sự đặc cách, Djokovic cũng sẽ không được cấp thị thực nhập cảnh để tham gia các giải đấu khác, cụ thể như là Miami Open, anh chỉ được bay đến Mỹ sau ngày 11-5, và có lẽ, anh sẽ quay lại quốc gia này để tham gia Tour đấu mùa Hè Bắc Mỹ sẽ là hợp lý nhất, sau khi mùa giải sân cỏ khép lại.

Một ví dụ nho nhỏ, khi người ta soi xét từng chút chuyện Djokovic có được nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian này không, thông qua thông điệp của “Tòa tháp cũ nước Mỹ”, anh John Isner. Tay vợt cao kều này đã viết trên MXH: “Đừng lo lắng, sau ngày 11-5 này, nhập cảnh vào Mỹ sẽ hoàn toàn an toàn. Từ giờ đến thời điểm đó, anh ấy quá là nguy hiểm. Đừng nghi ngờ khoa học, chính quyền chúng ta làm đúng từ những ngày đầu tiên”.

Đứng trước thực tế sẽ không được tham gia “Cú đúp Ánh dương” ở trong mùa giải năm nay, và có nguy cơ đánh mất Ngôi số 1 thế giới vì không tích lũy thêm điểm số, Djokovic vẫn đón nhận khá bình thản. Đơn giản, anh có thêm một kỳ nghỉ bổ sung trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4, trước khi sẵn sàng cho mùa giải sân đất nện, mà theo anh chia sẻ: “Đây là mặt sân đòi hỏi khắt khe nhất. Phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho nó”.

Tin cùng chuyên mục