Nhìn từ giải bóng đá vô địch toàn thành

Chiều 7-12, tại sân vận động Thống Nhất sẽ khai mạc giải bóng đá vô địch TPHCM năm 2024. Sự kiện này có lẽ không thu hút được sự quan tâm nhiều từ cộng đồng bóng đá khi trùng thời gian với ASEAN Cup 2024 sắp diễn ra. Tuy nhiên, phải ghi nhận nỗ lực của những người làm bóng đá TPHCM khi cố gắng tổ chức giải đấu mà trước đây vẫn quen gọi là “giải vô địch toàn thành”. Dù sao, có còn hơn không.

Giải năm nay chỉ có 10 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt, nghĩa là số lượng trận đấu toàn giải không nhiều. Có lẽ cũng đến từ các khó khăn tài chính khiến việc tổ chức phải gói gọn để qua đó tăng số tiền thưởng lên đến 100 triệu đồng cho chức vô địch. Tuy nhiên, nhìn những con số ấy cũng thấy chạnh lòng vì quá khiêm tốn so với số dân của một đại đô thị, kể cả khi đây chỉ là các đội bóng bán chuyên - nghiệp dư.

Với một nền tảng bóng đá phong trào như vậy (không nói đến bóng đá phủi, bóng đá sân 7 người) thì về lý thuyết mà nói, sẽ khó xây dựng được hệ thống đào tạo trẻ chất lượng cao. TPHCM đủ khả năng kêu gọi doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư để có những học viện đào tạo cầu thủ, vấn đề là “đầu ra” ở đâu khi số lượng CLB từ hạng ba (bán chuyên) đến chuyên nghiệp (hạng nhất và V-League) toàn thành phố cũng chỉ vỏn vẹn 3 đội.

Nếu nói để chuyển nhượng cho các CLB ở những địa phương khác thì lại không hợp lý vì chi phí đào tạo ở TPHCM cao hơn nhiều lần so với các nơi khác, lại không có nguồn “đầu vào” đông đảo. Trong khi đó trước đây, khi thành phố còn đến 3 đội hàng đầu quốc gia, thì cầu thủ từ Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao “ra bao nhiêu, được nhận hết bấy nhiêu”, thậm chí phải đăng ký trước mới được phân bổ.

Có thể không liên quan, nhưng hãy nhìn vào danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam dự ASEAN Cup 2024, ngay từ đợt triệu tập cho giai đoạn chuẩn bị cũng đã không có một cầu thủ nào đến từ TPHCM. Không tính futsal và bóng đá nữ, thì đây là câu chuyện buồn từ nhiều năm qua, cho thấy bóng đá sân cỏ trên phần đỉnh cao lẫn bên dưới phong trào, TPHCM không còn đóng góp được gì cho quốc gia. Đây thật sự là điều mà những người làm bóng đá thành phố phải tìm cách thay đổi.

TPHCM hiện dẫn đầu cả nước về mảng bóng đá học đường, cũng không thiếu sân chơi cho “bóng đá phủi” nhưng lại gần như đứt gãy hệ thống chuyển tiếp giữa phong trào và đỉnh cao. Đó là các CLB bán chuyên của bóng đá sân cỏ 11 người, đi kèm với đó là hệ thống sân bãi phù hợp. Chính khoảng trống này là nguyên nhân sâu xa khiến công tác đào tạo bóng đá trẻ của thành phố không đạt hiệu quả, đi sau nhiều địa phương khác.

Thế nên, ghi nhận nỗ lực của Liên đoàn Bóng đá TPHCM trong việc tổ chức giải bóng đá vô địch TPHCM năm 2024, nhưng làm sao để có những mùa giải thực thụ kéo dài nhiều tháng, với hàng chục đội bóng tham dự, thi đấu trên khắp các quận huyện theo thể thức sân nhà - sân khách đúng nghĩa như trước đây, khi đó con đường trở lại thời hoàng kim của bóng đá TPHCM mới thực sự rõ ràng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM sẽ thực hiện nhiệm vụ tập huấn cho các đội tuyển với tên mới là Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sắp xếp các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia

Dựa trên Quyết định số 619 của Bộ VH-TT-DL về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đã có những sắp xếp và thay đổi phù hợp từ ngày 11-3-2025. Đáng chú ý là sự rút gọn và đổi tên của các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

Giữ nét văn hóa thể thao

Giữ nét văn hóa thể thao

Những ngày qua, giới mộ điệu thể thao nước nhà “dậy sóng” trước những lùm xùm tại giải Pickleball vô địch quốc gia 2025 (Bà Rịa - Vũng Tàu). Nổi cộm nhất là vụ việc vận động viên (VĐV) Vũ Sơn Tùng (CLB Dương Cao Kawin) có những lời lẽ khiếm nhã, văng tục khi bày tỏ bức xúc về công tác trọng tài. Dù sau đó, tay vợt này đã xin lỗi và rút kinh nghiệm, tuy nhiên vụ việc một lần nữa khiến nhiều người phải suy ngẫm: đâu là chuẩn mực trong văn hóa ứng xử khi tham gia thể thao?

Khi đội tuyển xuôi vào Nam

Khi đội tuyển xuôi vào Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chọn sân Gò Đậu (Bình Dương) để tổ chức 1 trận giao hữu và 1 trận thuộc vòng loại ASIAN Cup 2027 trong tháng 3 này. Lần gần nhất đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu ở phía Nam là loạt giao hữu tại sân Thống Nhất (TPHCM) hồi tháng 9-2022 nhằm chuẩn bị cho AFF Cup. Với sân Gò Đậu, lần gần nhất tiếp đón đội tuyển là tháng 7-2014.

Chuyên gia Mông Cổ (áo trắng) của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã cùng học trò dự Cúp châu Á 2025 mới đây. Ảnh: MINH MINH

Hai chuyên gia nữ tận tâm làm việc tại Việt Nam

Năm 2025, thể thao Việt Nam tiếp tục thuê chuyên gia nước ngoài làm huấn luyện chuyên môn tại các đội tuyển thể thao quốc gia và không chỉ có chuyên gia nam, chúng ta cũng thuê chuyên gia nữ...

Osaka (áo vàng) bị loại ngay ở vòng 1

Indian Wells: Naomi Osaka và Petra Kvitova bị loại ngay ở vòng đầu tiên

Từng là những thế lực trong quá khứ của WTA Tour, nhưng kể từ khi quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp khi đã làm mẹ, cả Naomi Osaka và Petra Kvitova đều gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi với nhịp điệu thi đấu mới, đặc biệt là ở các giải đấu lớn.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú: Nguyễn Xuân Son hồi phục chấn thương rất nhanh

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú: Nguyễn Xuân Son hồi phục chấn thương rất nhanh

Ngày 5-3, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú (ảnh) đã bày tỏ sự hài lòng về quá trình bình phục chấn thương của tuyển thủ Nguyễn Xuân Son. Ông Phú cho biết quá trình điều trị, phục hồi của cả 2 tuyển thủ Xuân Son lẫn Tấn Tài đang được VFF theo dõi chặt chẽ.

Tay cơ Trần Thanh Lực vô địch World Cup Bogota 2025

Tay cơ Trần Thanh Lực vô địch World Cup Bogota 2025

Cơ thủ Trần Thanh Lực đã xuất sắc lên ngôi vô địch tại Billiards World Cup Bogota 2025, giúp Billiards Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Đây là chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của anh sau hàng loạt lần về nhì ở các giải đấu lớn.

Thái Sơn Nam