Nhìn lại vòng loại World Cup 2006 qua những con số

Nhìn lại vòng loại World Cup 2006 qua những con số

Vòng loại World Cup 2006 khởi tranh từ ngày 10-9-2003 diễn ra liên tục trong hai năm, quy tụ 194 đội tuyển, với 847 trận đấu, 2.464 bàn thắng và kết thúc vào ngày 16-11-2005. Những con số thống kê sau đây rất thú vị. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

  • Cầu thủ già nhất, cầu thủ trẻ nhất

Nhìn lại vòng loại World Cup 2006 qua những con số ảnh 1

Trận Iran-Nhật Bản chiếm kỷ lục về số lượng khán giả đến sân đông nhất.

FIFA thống kê được có đến 7.011 cầu thủ tham gia vòng loại World Cup 2006, nhưng có 2 người đặc biệt nhất trong số họ. Đó là hậu vệ Mc Donald Taylor của đội tuyển quần đảo Virgin (thuộc Mỹ), 46 tuổi, cầu thủ già nhất giải và cầu thủ trẻ nhất giải người Samoa Johny Saelua, mới 15 tuổi.

Trong một thống kê khác, Kalusha Bwalya của đội tuyển Zambia là cầu thủ lớn tuổi nhất, 41 tuổi ghi được bàn thắng và Sengphet Thongphachan, 17 tuổi của tuyển Lào là cầu thủ trẻ nhất ghi được bàn thắng.

  • Thẻ phạt

Carlos Ruiz của tuyển Guatemala dẫn đầu danh sách nhận thẻ phạt, với 7 thẻ vàng, trong khi “kỷ lục” không vui đó về phía đội tuyển thuộc về Uruguay, với 55 vàng và 5 đỏ (Argentina hạng nhì với 43 vàng, 4 đỏ).

  • Khán giả

Bóng đá tự hào mình là môn “Thể thao Vua”, khi con số thống kê khán giả đến sân xem 847 trận đấu lên đến 18.657.843 người. Con số khán giả đến sân xem đông nhất ở một trận đấu là 110.000 người ở trận Iran - Nhật Bản ngày 25-3-2005, ở sân Azadi, thủ đô Tehran.

Nếu tính con số khán giả trung bình đến sân cổ vũ đội nhà ở các trận vòng loại thì Cộng hòa Congo dẫn đầu với 395.000 khán giả đến sân xem 5 trận đấu của đội nhà, trung bình 79.000 người/trận. Chilê đứng nhì 53.965 người/trận (tức 485.688 người, qua 9 trận). 

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục