Nhiều nhiệm vụ lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021

Đó là chia sẻ của Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng vào những ngày đầu Xuân về nhiệm vụ mà bóng đá Việt Nam hướng đến trong năm 2021. 

VFF trong đợt thăm, tặng 10.000 bộ kit Realtime RT-PCR đến Bộ Y Tế vào năm ngoái
VFF trong đợt thăm, tặng 10.000 bộ kit Realtime RT-PCR đến Bộ Y Tế vào năm ngoái

"Mục tiêu của VFF là quyết tâm để ĐTQG của chúng ta giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và bảo vệ HCV bóng đá nam, nữ tại SEA Games 31. Đó là những nhiệm vụ rất cụ thể của bóng đá nước nhà trong năm 2021”, ông Chóng nói.

Theo ông Chóng, trách nhiệm của VFF là cố gắng đảm bảo các đội tuyển có được điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. "Mục tiêu càng cao thì áp lực càng lớn, chúng tôi hiểu được sự quan tâm và kỳ vọng của người hâm mộ nên đã có sự chuẩn bị dài hơi, kể các các sự kiện quốc tế phải chuyển từ năm 2020 sang năm 2021", ông nhấn mạnh.

Nhiều nhiệm vụ lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 ảnh 1 Các ngoại binh SLNA với bao lì xì lấy hên đầu năm từ HLV lãnh đạo CLB
Đến nay, hầu hết các CLB đã kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán, bước vào giai đoạn tập trung để sẵn sàng chờ ngày LS V-League 2021 quay trở lại. Điều đó cho thấy các đội đã không còn cảm giác e dè như lần đón nhận dịch này hồi năm ngoái, giới bóng đá Việt Nam đã bước vào năm 2021, vào cuộc chiến phòng chống dịch với tâm thế chủ động hơn.

Bên cạnh việc tập trung để hướng đến nhiều mục tiêu lớn trong năm, ông cũng hy vọng giới bóng đá tiếp tục chung tay với cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19. Chúng ta cùng nhớ lại ở cuộc chiến chống dịch Covid-19 trong năm 2020 mà giới bóng đá trong nước, truyền thông đã hưởng ứng rất thành công, người ít người nhiều đã chung tay đóng góp từ vật chất đến tinh thần, ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Nhiều nhiệm vụ lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 ảnh 2 Hai trận đầu mùa chưa có điểm nào, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội hy vọng niềm vui sẽ trở lại trong năm mới
"Chúng ta không chỉ quan tâm đến khía cạnh làm sao để đối mặt ứng phó hay tổ chức thành công các giải đấu trong nước và kế hoạch của các ĐTQG như điều kiện bình thường mà còn phải thể hiện trách nhiệm của mình trong việc chung tay phòng chống dịch Covid-19 nữa. Những kinh nghiệm, dấu ấn mà bóng đá nước nhà đã đạt được trong năm 2020, cùng nhau tin rằng chúng ta một lần nữa vượt qua khó khăn, kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19 để đưa đời sống bóng đá trở lại", ông Cao Văn Chóng tin tưởng.

Tin cùng chuyên mục