Nhiều bài học từ 3 trận thua

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại 3 trận đấu trong dịp FIFA Days vào tháng 10 bằng trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc với kết quả thua 0-6. Nhìn vào tỷ số thì hẳn không ít người… chóng mặt, nhất là chuỗi 3 trận toàn thua trước các đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Nhưng về góc độ chuyên môn thì đội tuyển Việt Nam đã thu được nhiều điều từ các trận thua này.
Trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Hàn Quốc
Trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Hàn Quốc

Điều đầu tiên phải nói đến sự tự tin của HLV Troussier khi xác định sẽ gặp các đối thủ mạnh như trên ở dịp FIFA Days tháng 10. Các trận đấu trong tháng 10 đều rơi vào thời điểm cận kề với vòng loại thứ hai World Cup 2026, đồng nghĩa với việc nhiều đội tuyển tập trung lực lượng mạnh nhất để rà soát đội hình lần cuối. Điều đó hiển nhiên, các nhà cầm quân đều muốn giành chiến thắng để tạo đà, cầu thủ thì muốn khẳng định để tìm 1 suất ở vòng loại World Cup… Điều đó phần nào lý giải việc đội Hàn Quốc thi đấu hết sức, đá pressing liên tục từ đầu đến cuối trận. Ngay cả đội hình xuất phát, Hàn Quốc tung lực lượng mạnh hơn hẳn trận thắng Tunisia trước đó. Điều đó cho thấy HLV Klinsmann rất coi trọng trận đấu này, tôn trọng đội tuyển Việt Nam và đã giúp chúng ta có được một cử tập nặng rất quý giá.

Cả 3 trận đấu vừa qua đích thực là những cuộc cọ xát quý giá với các cầu thủ Việt Nam. Một thực tế là nếu có đưa sang lực lượng mạnh nhất với nhiều cựu binh thì chưa hẳn sẽ có kết quả tốt hơn, nhưng sẽ lỡ cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, tài năng có cơ hội trải nghiệm ở những trận đấu như vậy, và xác định được vị trí của chúng ta hiện tại ở bản đồ bóng đá châu Á. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng loại hai World Cup 2026, và rất có khả năng gặp lại Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan ở vòng đấu quan trọng trên. Một thực tế là các đội bóng ở tốp hàng đầu châu Á như: Nhật Bản, Iran, Australia, Iraq, Hàn Quốc, UAE, Saudi Arabia… vẫn rất mạnh, cơ hội để chúng ta tranh chấp vé vào vòng chung kết World Cup là rất khó khăn.

Những cuộc so tài như vừa qua là rất hữu ích với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ có tầm nhìn thực tế hơn, từ lực lượng hiện tại đang trong giai đoạn chuyển đổi, trẻ hóa từ thời “thế hệ vàng” của HLV Park Hang-seo cho đến sự chuẩn bị của các đối thủ.

Các trận đấu ở vòng loại hai World Cup 2026 tới đây sẽ rất khắc nghiệt với dàn cầu thủ trẻ được đưa đi thử sức vừa qua. Vòng đấu bảng, chúng ta sẽ gặp Iraq, Philippines và Indonesia là không hề dễ dàng. Ngoài Iraq vốn rất mạnh ở bảng này, hai đối thủ còn lại vốn đang được đầu tư mạnh và cũng hướng đến mục tiêu vượt qua vòng loại thứ hai như thầy trò HLV Troussier.

Qua chuyến thi đấu này, có thể dự báo HLV Troussier và các cộng sự sẽ rất bận rộn trong những ngày tới, khi V-League 2023-2024 khởi tranh để quan sát màn thể hiện của các cựu binh để có những chuẩn bị tiếp theo, hoàn thiện hơn. Những cái tên Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Hậu, Thành Chung và cả Văn Quyết, Công Phượng… sẽ là những bổ sung cần thiết trong thời gian tới, thời điểm mà đội tuyển Việt Nam vào trận chiến thực sự, đó là vòng loại hai World Cup 2026. Ngay như hai thẻ đỏ của các cầu thủ trụ cột Tiến Linh (trận gặp Trung Quốc) và Việt Anh (trận gặp Hàn Quốc) cũng là kinh nghiệm quý giá với các cầu thủ này.

Tin cùng chuyên mục