Nhật Bản dự World Cup với bộ khung từng bị Việt Nam cầm hòa

HLV Hajime Moriyasu chốt sớm danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022. Trong đó, có đến 19 tuyển thủ từng bị thầy trò HLV Park Hang-seo cầm hòa trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 3.

Hùng Dũng nỗ lực đi bóng qua các cầu thủ Nhật Bản trong cuộc so tài giữa hai đội ở vòng loại World Cup 2022 mới đây
Hùng Dũng nỗ lực đi bóng qua các cầu thủ Nhật Bản trong cuộc so tài giữa hai đội ở vòng loại World Cup 2022 mới đây

Đầu giờ chiều 1-11 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển quốc gia tranh tài ở World Cup 2022. Đồng thời cũng trở thành đội tuyển đầu tiên chốt danh sách đến với ngày hội bóng đá thế giới tổ chức ở Qatar, diễn ra từ ngày 20-11 đến 18-12.

20 cầu thủ Nhật Bản dự World Cup 2022 đang chơi bóng ở nước ngoài, và 6 gương mặt còn lại sẽ kết thúc J-League 1 (Giải VĐQG Nhật Bản) vào ngày 5-11 tới. Nhóm trụ cột dưới thời HLV Hajime Moriyasu như Tomiyasu, Junya Ito, Mitoma, Ritsu Doan, Tanaka hay Minamino là những kỳ vọng lớn nhất của người hâm mộ Nhật Bản trên đất Qatar tới.

Trong đó, hậu vệ biên Nagatomo và thủ môn Eiji Kawashima có lần thứ 4 liên tiếp dự World Cup, kém một lần là trung vệ đội trưởng Yoshida. Hậu vệ khoác áo Borussia Mönchengladbach là Itakura, dù đang chấn thương nhưng vẫn được ông Moriyasu điền tên vào danh sách.

Nhật Bản dự World Cup với bộ khung từng bị Việt Nam cầm hòa ảnh 1 Danh sách 26 tuyển thủ Nhật Bản dự World Cup 2022
Ba sự vắng mặt đáng chú ý của Nhật Bản thuộc về Hatate, Furuhashi (Celtis) và Haraguchi (Union Berlin).

Trong 26 cầu thủ, có 19 cái tên thuộc đội hình đăng ký thi đấu của Nhật Bản ở cuộc tiếp đón Việt Nam tại cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á. Khi đó, 2 đội đã cầm hòa nhau 1-1. Đội trưởng Yoshida ấn định kết quả hòa cho Nhật Bản sau khi để trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình của Việt Nam mở điểm ở phút 19. Đây cũng là điểm số lịch sử đầu tiên của Việt Nam trước Nhật Bản ở giải đấu chính thức.

Nhật Bản sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Canada vào ngày 17-11 ở UAE trước khi sang Qatar dự World Cup 2022. Giải đấu này đội tuyển xứ Phù Tang nằm cùng bảng đấu với Đức, Tây Ban Nha và Costa Rica. Là đại diện tiêu biểu của bóng đá châu Á, thầy trò Moriyasu được kỳ vọng tạo nên bất ngờ trong bảng “tử thần” này.

Kỳ World Cup gần nhất vào năm 2018, “Samurai Xanh” dừng bước ở vòng 1/8 sau khi thua ngược Bỉ tỉ số 2-3.

Tin cùng chuyên mục