Nhật Bản chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2016: Tokyo quyết không bỏ cuộc

Nhật Bản chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2016: Tokyo quyết không bỏ cuộc

Châu Á vừa đăng cai kỳ Olympic thứ 29 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và đấy là nguyên nhân mà giới quan sát cho rằng thủ đô Tokyo của Nhật Bản khó lòng đạt được sở nguyện đăng cai kỳ Olympic tiếp theo vào năm 2016.

Tokyo phải đối đầu với các ứng cử viên nặng ký như Chicago (Mỹ), Madrid (Tây Ban Nha) và Rio de Janero (Brazil), trong đó, cho tới hiện nay, Chicago được đánh giá là thành phố chiếm ưu thế lớn hơn cả. Và có vẻ như, hai đối trọng khác của châu Âu và Nam Mỹ là Madrid cùng Rio de Janero cũng đang… chùn bước trong cuộc chạy đua mới chỉ bắt đầu này.

Nhật Bản chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2016: Tokyo quyết không bỏ cuộc ảnh 1

Thành phố Tokyo sẽ không chùn bước trong cuộc chạy đua đến Olympic 2016.

Riêng Tokyo sẽ không nản lòng, sẽ không bỏ cuộc, dù tới cuối cùa cuộc chạy đua chỉ còn sót lại họ và Chicago. Khẳng định của người đứng đầu chương trình vận động đăng cai Olympic 2016 Toru Hirakata đã chỉ ra điều đó.

“Tokyo sẽ làm tất cả để đưa Olympic 2016 về châu Á. Chúng tôi có sự đồng thuận của nhiều Liên đoàn thể thao quốc tế và trong nước. Chúng tôi có hạ tầng cơ sở cũng như kinh nghiệm đăng cai các sự kiện thể thao quan trọng của thế giới. Quan trọng hơn, người dân Tokyo, người dân Nhật Bản đã khắc khoải chờ đợi gần 50 năm để được đón Olympic ở quê nhà”, ông Hirakata nhấn mạnh.

Thể thao Nhật Bản đã tạo nên cú đột phá ấn tượng khi Olympic 1964 được tổ chức ở Tokyo. Trên bảng tổng sắp huy chương, Nhật Bản xếp hạng 3 (16 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ), chỉ chịu đứng sau Mỹ và Liên Xô. Đấy chính là lý do khiến Nhật Bản luôn rất hào hứng trong nhiều cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội về sau này. Sự lớn mạnh của nền thể thao đôi khi cũng gắn liền với thương hiệu và sự lớn mạnh của nền kinh tế quốc gia. Tiếc rằng, Tokyo vẫn chưa lọt vào tầm ngắm của IOC trong suốt gần 50 năm qua.

Lúc này đây, ngay cả giữa khó khăn, Tokyo hy vọng sẽ thuyết phục được Hội đồng xét duyệt quyền đăng cai Olympic của IOC. Ngay sau khi Tokyo phát động chương trình vận động, 26 Liên đoàn thể thao đã nhập cuộc và khẳng định sẽ dốc toàn lực cùng giới chức thể thao thủ đô trong cuộc chạy đua này. Họ hứa hẹn sẽ vận đ6ọng và đóng góp nguồn kinh phí không nhỏ để giúp xây dựng mới 5 công trình thể thao chính phục vụ Olympic 2016, nếu Tokyo thắng cử.

Ngày 12-2 tới, Tokyo sẽ thuyết trình trước Hội đồng xét duyệt của IOC về chiến dịch đăng cai Olympic 2016, thế nên, hầu hết các Liên đoàn thể thao đều tập trung tinh lực để xây dựng bản thuyết trình ấn tượng và đầy tính khả thi trước khi được công bố trước các quan chức IOC.

NGUYÊN KHANG (theo báo nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam khép lại U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại

Rạng sáng 29-3 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Philippe Troussier nhận thất bại 4-5 trên chấm luân lưu 11m, sau khi cầm hòa U23 Kyrgyzstan ở 90 phút thi đấu chính thức, qua đó khép lại Giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại và đứng vị trí cuối cùng (hạng 10).

Bóng đá quốc tế

"Messi là cầu thủ duy nhất chơi hay hơn Saka"

Cựu đội trưởng Arsenal, Tony Adams đã ca ngợi Bukayo Saka hết lời. Ông cho rằng màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo Arsenal đang tô vẽ hình ảnh cầu thủ chơi hay nhất Premier League và có lẽ chỉ đứng thứ 2 trên đấu trường thế giới.

Quần vợt

Miami Open: Barbora Krejcikova không muốn bị lãng quên - trở thành Big Four, nhưng vừa bị Big Three hạ gục ở vòng 4

Gần đây, thuật ngữ “Big Three” đang bắt đầu được nhắc đến ở WTA Tour, gồm “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek, Đương kim vô địch Australian Open - Aryna Sabalenka, và Đương kim vô địch Wimbledon - Elena Rybakina. Là tay vợt CH Czech đang có phong độ tốt, cũng đã ăng quang French Open 2021, Barbora Krejcikova muốn góp mặt để trở thành “Big Four”.