Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thị Vân đọ sức với 4 đối thủ ở đi bộ 20km tại SEA Games 32

Các nội dung đi bộ 20km và marathon đã quyết định xong danh sách đăng ký thi đấu chính thức của các quốc gia.
Thanh Phúc và em trai Thành Ngưng sẽ thi đấu vào ngày 6-5 tại Siem Reap (Campuchia). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thanh Phúc và em trai Thành Ngưng sẽ thi đấu vào ngày 6-5 tại Siem Reap (Campuchia). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc họp kỹ thuật của nội dung marathon và đi bộ 20km nam, nữ nằm trong chương trình thi đấu chính thức môn điền kinh của SEA Games 32 đã tổ chức chiều 5-5 tại Siem Reap (Campuchia). Các quốc gia đã nắm bắt được lộ trình thi đấu chính thức của giải cũng như danh sách đăng ký cụ thể.

Về nội dung đi bộ 20km nữ, toàn nội dung chỉ có 6 tuyển thủ tham dự. Đội đi bộ 20km nữ Việt Nam có Nguyễn Thị Thanh Phúc (đương kim vô địch SEA Games) và Nguyễn Thị Vân, những người còn lại gồm 1 tuyển thủ Indonesia, 2 tuyển thủ Myanmar và 1 tuyển thủ Thái Lan. Trong các tuyển thủ dự tranh, Thanh Phúc là người lớn tuổi nhất (33 tuổi).

Đường đua 20km đi bộ nam của SEA Games 32 có 9 tuyển thủ đăng ký tranh tài. Đội Việt Nam gồm Nguyễn Thành Ngưng và Võ Xuân Vĩnh sẽ cạnh tranh với 1 tuyển thủ Thái Lan, 2 tuyển thủ Myanmar, 2 tuyển thủ Malaysia, 1 tuyển thủ Indonesia và 1 tuyển thủ chủ nhà Campuchia.

Trong khi đó, marathon nam có 14 tuyển thủ dự tranh và đều là những người được đánh giá cao về chuyên môn. Ngoài Việt Nam có Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng thì các chân chạy khác tới từ Campuchia (2 người), Indonesia (2 người), Malaysia (1 người), Myanmar (2 người), Philippines (2 người), Thái Lan (2 người) và Timor Lester (1 người).

Ở cự ly marathon nữ, môn đấu ghi nhận 12 tuyển thủ tham dự gồm Việt Nam (2 người – Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh), Campuchia (2 người), Indonesia (1 người), Myanmar (2 người), Philippines (2 người), Singapore (1 người), Thái Lan (2 người).

Nội dung marathon bắt đầu lúc 6 giờ sáng còn nội dung đi bộ bắt đầu lúc 16 giờ chiều.

Tin cùng chuyên mục