Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lên đường thi đấu giải quốc tế sau SEA Games 32

Các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu quốc tế ngay sau khi vừa khép lại SEA Games 32 ở Campuchia. Trong số này, gương mặt Nguyễn Thị Oanh sẽ đi Đài Bắc Trung Hoa thi đấu.
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lên đường thi đấu giải quốc tế ngay sau SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lên đường thi đấu giải quốc tế ngay sau SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển điền kinh Việt Nam với các tổ nội dung tại các Trung tâm HLTTQG Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đại học TDTT Bắc Ninh đã trở lại tập luyện sau khi trở về từ SEA Games 32.

Ngay trong tháng này, chúng ta tiếp tục cử tuyển thủ thi đấu quốc tế với giải cọ xát là giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023.

Theo ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, nhóm tuyển thủ cử tới Đài Bắc Trung Hoa tranh tài gồm Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Quỳnh Giang, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Xuân Quang, Phạm Thị Huệ, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tiến Trọng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Lương Đức Phước. Đội tuyển sẽ tranh tài từ ngày 25 tới 29-5.

Nguyễn Thị Oanh là một trong những tuyển thủ có kết quả ấn tượng tại SEA Games 32 vừa qua khi giành được các tấm HCV trong nội dung 5.000m nữ, 10.000m nữ, 1.500m nữ và 3.000m chướng ngại vật nữ. Hiện tại, Oanh đã được tập trung vào tập luyện chuyên môn và giảm các chương trình giao lưu bởi nhiệm vụ về kết quả thi đấu trong các giải tiếp theo vẫn rất quan trọng. Việc đội tuyển điền kinh Việt Nam cử cô tham dự giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 là một trong những sự chuẩn bị tiếp theo để cá nhân Oanh có sự tích lũy nhằm hướng tới tranh tài ở ASIAD 19-2022 vào tháng 9 năm nay tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Cùng trong giải đấu này, các tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng của nội dung 400m nữ tiếp tục được chuẩn bị chuyên môn nhắm xa hơn cho các giải đấu quốc tế còn lại trong năm.

Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam thực hiện các chương trình thi đấu quốc tế nối tiếp nhau nhằm có sự đảm bảo tốt về công tác chuẩn bị chuyên môn và mục tiêu.

Tại ngày 17-5 vừa qua ở Hà Nội, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã tổ chức lễ gặp mặt trao thưởng cho thành viên đội tuyển tham dự SEA Games 32 và đạt thành tích huy chương. Trong các phần thưởng được nhận từ kết quả SEA Games 32 vừa qua, Nguyễn Thị Oanh đã được nhà tài trợ tặng cho cá nhân một chiếc xe hơi có trị giá hơn 900 triệu đồng.

Đầu tuần qua, Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội đã gặp mặt Nguyễn Thị Oanh và tặng cô phần thưởng 50 triệu đồng trước những thành tích thi đấu tại SEA Games 32. Cùng với đó, Hội đồng hương huyện Lạng Giang tại Hà Nội trao thưởng 30 triệu đồng cho nữ tuyển thủ này.

Tin cùng chuyên mục