Nguyễn Hoàng Duy: Tôi tự hào khi được gọi tập trung đội tuyển U22 Việt Nam

Bóng đá Đồng Tháp vốn vừa trải qua giai đoạn đáng quên khi một loạt trụ cột trong đội hình U21 bị kỷ luật cấm thi đấu có thời hạn do liên quan đến vấn đề tiêu cực. Dù vậy, những nỗ lực của thầy trò đội Đồng Tháp là rất đáng ghi nhận ở giải hạng Nhất 2020 đang diễn ra. Một sự tưởng thưởng khác là trung vệ Hoàng Duy đã được thầy Park gọi tập trung ở đội U22 Việt Nam lần này.

Toàn đội chụp ảnh lưu niệm trong lần hội quân đợt này
Toàn đội chụp ảnh lưu niệm trong lần hội quân đợt này

“Tôi rất vui và tự hào khi được gọi tập trung cùng đội U22 Việt Nam ở đợt này. Lần đầu tiên được làm việc với HLV Park Hang-seo nên tôi cũng gặp một số áp lực, nhưng sẽ cố gắng tập luyện và thể hiện mình”, Hoàng Duy chia sẻ.

Theo hậu vệ đến từ Đồng Tháp thì giáo án tập luyện của U22 Việt Nam khác nhiều so với ở CLB khi HLV Park Hang-seo đã triển khai nhiều mảng miếng chiến thuật cùng sự nhắc nhở, “gò bài” của các trợ lý đã giúp các cầu thủ thoải mái hơn. “U22 Việt Nam mới tập trung, nhiều cầu thủ cũng chỉ mới luyện tập trở lại nên trận đối kháng hôm qua thầy Park chỉ cho đá 60 phút. Cuối buổi, thầy cũng nhắc nhở cầu thủ tự tin cầm bóng, trao đổi thông tin nhiều hơn khi thi đấu và động viên toàn đội cố gắng trong những ngày tiếp theo”, Hoàng Duy nói. 

Nguyễn Hoàng Duy: Tôi tự hào khi được gọi tập trung đội tuyển U22 Việt Nam ảnh 1 Hậu vệ Hoàng Duy
Đội U22 Việt Nam đã bước sang ngày thứ 4 tập luyện tại Hà Nội và cũng đã có trận đấu tập nội bộ để tất cả các cầu thủ có cơ hội thể hiện mình. Đội sẽ còn gần 1 tuần tập luyện trước khi trở về CLB để chuẩn bị chờ mùa bóng 2020 trở lại.

Tin cùng chuyên mục