Nguyễn Công Phượng: HLV Park Hang Seo có thể đưa chúng tôi lọt vào World Cup 2022

Tiền đạo của tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng vừa có những bình luận đầy lạc quan về “thầy” Park Hang Seo và cơ hội lọt vào VCK World Cup 2002 của “Những chiến binh áo Đỏ sao Vàng” khi vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng cho lần ra sân đầu tiên trong màu áo CLB mới Incheon United (mới bị Jeju United cầm hòa 1-1 trong trận đấu mở màn của K League 1).

công Phượng tin HLV Park Hang Seo sẽ giúp tuyển Việt Nam lọt vào World Cup 2022 (Ảnh Dũng Phương)
công Phượng tin HLV Park Hang Seo sẽ giúp tuyển Việt Nam lọt vào World Cup 2022 (Ảnh Dũng Phương)

*Công Phượng không được tung ra sân trong trận đấu đầu tiên của Incheon United

*HLV Incheon: “Công Phượng cần thêm thời gian”

Fox Sports và Phnom Penh Post đã dẫn lại lời bình luận đầy tự tin của Công Phượng ở trên AFP. Cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai lạc quan cho biết: “Tôi hoàn toàn tin rằng, khả năng lọt vào VCK World Cup là có thể, nếu chúng tôi có được nguồn năng lượng vô hạn, những nỗ lực không ngừng nghỉ, và cả sự may mắn như những gì chúng tôi đã có ở Asian Cup. Cả đội tuyển Việt Nam có một tinh thần tuyệt vời, và với HLV của chúng tôi, Ngài Park, ông ấy chắc chắn sẽ là một trợ lực cực lớn để giúp chúng tôi giành vé lọt vào vòng đấu chung kết!”.

AFP cũng có nói rõ hơn về biệt danh “Thầy Park – Ngài Park”, vốn được sử dụng để miêu tả về “người đàn ông 60 tuổi cực kỳ đáng yêu” trong con mắt những người Việt Nam, là người hùng nổi tiếng ở Việt Nam và có cuộc đời đã được in thành sách bán rất chạy tại Việt Nam.

AFP cũng cho biết, HLV Park Hang Seo có vai trò rất lớn trong việc kéo gần 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc lại với nhau, từng được nhắc đến trong buổi hội đàm điện thoại cá nhân của Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc, cũng như giúp tỷ lệ người Việt Nam có cái nhìn tích cực với hình ảnh đất nước Hàn Quốc tăng từ 61% hồi năm ngoái lên đến 73,8% vào năm nay”.

Công Phượng cũng có cái nhìn đầy tích cực về “làn sóng tài năng mới”, gồm các đồng đội của anh trong đội tuyển Việt Nam, với không ít người đã chuyển sang thi đấu ở nước ngoài như bản thân anh – đó là tiền vệ Lương Xuân Trường (gia nhập Buriram United) và thủ môn Đặng Văn Lâm (gia nhập Muangthong United). Cả 2 người này đều đang thi đấu ở Thai League 1.

“Có một làn sóng tài năng mới, gồm nhiều độ tuổi khác nhau, đã tràn đến. Bóng đá Việt Nam đã đầu tư rất đều đặn và mạnh mẽ vào hệ thống đào tạo trẻ và giờ đây, chúng tôi đang gặt hái được quả ngọt từ những sự đầu tư to lớn đó. Việc các cầu thủ Việt Nam đồng loạt xuất ngoại là điều rất tốt cho bóng đá Việt Nam nói chung", Công Phượng nói.

"Khi chúng tôi thi đấu chống lại tuyển Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup và thua 0-1, chúng tôi thấy đối thủ gồm toàn các cầu thủ xuất ngoại chơi bóng, nhưng chúng tôi vẫn có thể chơi tốt trước họ. Tôi nghĩ, việc ra nước ngoài thi đấu sẽ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn, có khả năng cạnh tranh hơn. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi phải giữ sự tiến bộ như vậy”, Công Phượng cho biết.

Tiền đạo của tuyển Việt Nam không được tung ra sân 1 phút nào trong trận đấu mở màn của CLB mới, trận đấu mà Incheon United đã bị Jeju United cầm hòa 1-1. Thậm chí, họ còn bị dẫn trước ở phút thứ 35, sau cú sút xa của tiền vệ đội khách là Lee Chang-min. Đến phút thứ 61, Incheon mới có bàn thắng gỡ hòa tỷ số 1-1 khi tiền đạo người Montenegro là Stefan Mugosa lập công trên chấm phạt đền 11 mét.

Nguyễn Công Phượng: HLV Park Hang Seo có thể đưa chúng tôi lọt vào World Cup 2022 ảnh 1 Mugosa ăn mừng sau bàn thắng gỡ hòa cho Incheon
Incheon bị chia điểm ngay trong ngày thi đấu mở màn của K League 1 mùa giải năm mới, trong một trận đấu mà HLV người Đức gốc Na Uy Jon Anderson đã thực hiện 3 quyền thay người, nhưng không đưa Công Phượng vào sân thi đấu 1 phút nào. Tuy nhiên, dấu ấn mang tên Công Phượng là không nhỏ, khi anh góp phần khiến cho lượng khán giả đến sân SVĐ Incheon gia tăng đột biến đến mức kỷ lục, với 18.541 CĐV dự khán trận đấu (phá kỷ lục cũ là 17.622 khán giả đến xem một trận đấu hồi năm… 2012).
Công Phượng và các đồng đội tại Incheon tri ân khán giả sau khi trận đấu kết thúc 

Dù bị chia điểm, HLV Anderson vẫn tỏ ra hài lòng với kết quả trận đấu: “Tôi nghĩ, đây là 1 kết quả đáng hài lòng trong trận đầu ra sân. Cả 2 đội đều cố chơi để giành lấy chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt trong 30 phút đầu tiên, tạo ra nhiều cơ hội hơn và chơi tấn công hay hơn. Sau đó, chúng tôi đã mờ nhạt đi sau bàn mở tỷ số của Jeju. Ở quãng nghỉ giữa hiệp, tôi yêu cầu các cầu thủ chơi quyết tâm hơn và rất cám ơn khi chúng tôi có giật lại 1 điểm đầy giá trị. Tôi hài lòng với kết quả này, Jeju mạnh hơn rất nhiều so với mùa trước”.

Nguyễn Công Phượng: HLV Park Hang Seo có thể đưa chúng tôi lọt vào World Cup 2022 ảnh 2 HLV Anderson
Đánh giá riêng về Công Phượng, ông Anderson cho biết: “Công Phượng mới chỉ gia nhập đội bóng của chúng tôi không bao lâu. Cậu ấy cần thêm thời gian để thích nghi”. Hiện vẫn chưa biết “thời gian” mà Anderson nói là bao lâu, nhưng với sức hút mang tên Công Phượng, khiến lượng khán giả đến SVĐ Incheon tăng đến mức kỷ lục lần đầu tiên sau 7 năm, hẳn ông Anderson sẽ biết cân nhắc tính toán.

Tin cùng chuyên mục