Người hâm mộ tiếp tục được theo dõi giải bóng đá 7 người quốc gia VPL-S4

Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia năm 2023 sẽ chính thức khai cuộc tới đây với các trận đấu theo các khu vực trước khi bước vào vòng chung kết.
Năm ngoái, đội vô địch giải đấu là đội Đại Tín FC. Ảnh: BTC
Năm ngoái, đội vô địch giải đấu là đội Đại Tín FC. Ảnh: BTC

Ban tổ chức giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2023 (VPL-S4) đã thông báo chi tiết kế hoạch tranh tài của giải đấu năm nay vào ngày 24-5.

Năm gay, giải diễn ra tại ba khu vực với cuộc tranh tài của miền Bắc (HPL-S10) được tổ chức tại Hà Nội và tại khu vực miền Nam cùng các tỉnh lân cận, khu vực miền Tây (SPL-S5) tại TPHCM và khu vực miền Trung và Tây Nguyên (ĐPL-S2) ở Đắk Lắk.

Sau giải đấu ở các khu vực, ban tổ chức sẽ chọn ra 8 đội mạnh nhất để trao quyền vào vòng chung kết toàn quốc năm nay qua đó tranh tài tranh cúp vô địch. Đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ “công tác tổ chức giải đấu vẫn được thực hiện với quy mô chuyên nghiệp nhất và chúng tôi hy vọng các đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt làm nên các cuộc so tài hấp dẫn. Ở mùa giải này, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành và phần thưởng cho các đội bóng đạt được thứ hạng cao luôn rất lớn. Năm nay, giải vẫn mang tên cúp quốc gia Bia saigon 2023”.

Ban tổ chức cho biết, các trận đấu của giải sẽ có tường thuật trực tiếp để người hâm mộ được xem nhiều hơn.

Kết thúc mùa giải năm ngoái, đội lên ngôi vô địch giành cúp vàng là đội bóng Đại Tín FC sau khi thắng đối thủ EOC 2-1 tại trận chung kết.

Tin cùng chuyên mục