Ngô Đình Nại vào vòng chung kết giải Bida thế giới bằng chiến thắng lịch sử 5.0

Chỉ sau vài ngày mang về cho Tổ quốc chiếc huy chương vàng SEA Games ở nội dung Carom 1 băng, cơ thủ Ngô Đình Nại tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử bida nước nhà ở nội dung Carom 3 băng khi là cơ thủ Việt Nam có trận thắng ít lượt cơ nhất ở đấu trường thế giới.

Cơ thủ Ngô Đình Nại đang thăng hoa.
Cơ thủ Ngô Đình Nại đang thăng hoa.

Ở vòng loại thứ 4 giải Bida Carom 3 băng World Cup Sham El Sheikh đang diễn ra tại Ai Cập có sự hiện diện của 36 cơ thủ chia làm 12 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 12 cơ thủ đầu bảng và 3 cơ thủ có thành tích tốt nhất vào vòng chính. Việt Nam tham dự với 5 cơ thủ và thi đấu khá thành công khi có 4 cơ thủ giành vé đi tiếp, trong đó nổi bật nhất là Ngô Đình Nại.

Nằm tại bảng H, Ngô Đình Nại ra quân mãnh liệt với chiến thắng trước Abdallah (Ai Cập) 40/24 chỉ sau 17 lượt cơ. Hệ số trung bình lượt cơ là 2,352 là một thông số khá tốt. Thế nhưng ở trận đấu sau đó, cơ thủ Việt Nam còn làm điều tuyệt vời hơn nữa. Ngô Đình Nại giải quyết trận đấu với Orak (Thổ Nhĩ Kỳ) chỉ trong 8 lượt cơ, chỉ số trung bình lượt cơ đạt 5.0. Tỷ số trận đấu là 40/20, trong đó anh có 1 series 10 và 3 series 6. Thành tích này không những giúp Ngô Đình Nại toàn thắng cả 2 trận đứng đầu bảng H giành vé vào vòng chính, anh còn phá kỷ lục cơ thủ Việt Nam đánh ít lượt cơ nhất ở đấu trường thế giới của Nguyễn Quốc Nguyện vừa lập ở giải World Cup Hàn Quốc vào tháng trước. Lúc đó Nguyện giải quyết trận đấu 40 điểm trong 10 lượt cơ, còn bây giờ Ngô Đình Nại chỉ 8 lượt cơ.

Không giống như Ngô Đình Nại có 2 trận thắng đứng đầu bảng, Nguyễn Quốc Nguyện chỉ có 1 trận thắng, 1 trận thua nhưng vẫn giành tấm vé của bảng D nhờ có chỉ số phụ tốt. Ở trận đầu, Quốc Nguyện thất thủ trước Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) 39/40 nhưng thắng lại Carrion (Tây Ban Nha) 40/29. Cả 3 cơ thủ trong bảng đều có 1 trận thắng, 1 trận thua, nhưng Quốc Nguyện có chỉ số phụ trung bình lượt cơ 1,362 tốt hơn Carrion (1,061) và Kiraz (0,949) giành vé nên đứng đầu bảng.

Ngô Đình Nại vào vòng chung kết giải Bida thế giới bằng chiến thắng lịch sử 5.0 ảnh 1 Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đang đặt mục tiêu trở lại tốp 10 thế giới. 

Cùng tiến vào vòng chung kết, Việt Nam còn có thêm 2 cơ thủ Mã Xuân Cường và Đỗ Nguyễn Trung Hậu do giành 2/3 vé giành cho vị trí nhì bảng xuất sắc nhất. Tại bảng J, Đỗ Nguyễn Trung Hậu đánh bại Kahofer (Áo) 40/34 và hoà De Backer (Bỉ) 40/40. Cùng có 1 thắng và 1 hoà với De Backer, nhưng cơ thủ Việt Nam đứng thứ hai do thua chỉ số phụ. Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ để Trung Hậu trở thành người thứ nhì có thành tích tốt nhất.

Bên cạnh đó, Mã Xuân Cường đánh bại El Messery (Ai Cập) 40/8 nhưng thua thần đồng Hàn Quốc Cho Myung Woo 34/40 nhưng vẫn đi tiếp vào vòng trong nhờ suất vị trí thứ hai có thành tích tốt. Bởi cơ thủ có biệt danh “Chú mèo máy Doremon” đánh thông số trung bình lượt cơ khá cao 2,387, chỉ đứng sau Ngô Đình Nại (3,200) trong số 36 cơ thủ dự vòng loại thứ 4.

Đáng tiếc cho cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến khi anh phải dừng cuộc chơi ở bảng L. Sau 2 thành công liên tiếp giành hạng ba giải World Cup Hàn Quốc, hạng nhì giải vô địch thế giới, Nguyễn Đức Anh Chiến đã không có cảm giác tốt. Anh thất thủ trước Van Beers (Hà Lan) 17/40, Capak (Thổ Nhĩ Kỳ) 39/40 đành nói lời chia tay với giải.

Như vậy, vòng chính được xem là vòng chung kết sẽ gồm 15 cơ thủ giành vé từ vòng loại thứ 4, 14 cơ thủ hàng đầu thế giới được vào thẳng và 3 cơ thủ nhận suất đặc cách. 32 cơ thủ chia làm 8 bảng mỗi bảng 4 đội đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đầu bảng vào vòng 16 cơ thủ đánh loại trực tiếp. Ngoài 4 cơ thủ kể trên, chúng ta còn có cơ thủ hạng 8 thế giới Trần Quyết Chiến nằm trong tốp 14 hạt giống.

Ngô Đình Nại vào vòng chung kết giải Bida thế giới bằng chiến thắng lịch sử 5.0 ảnh 2 Mã Xuân Cường sẽ vất vả do nằm chung bảng với cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (ảnh)

Theo kết quả bốc thăm, các cơ thủ Việt Nam rơi vào bảng không thuận lợi cho mấy. Mã Xuân Cường rơi vào bảng A cùng với cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), thần đồng Cho Myung Woo (Hàn Quốc), Sacco (Peru). Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện nằm ở bảng D cùng với “Vua múa” Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) và hai cơ thủ Hàn Quốc Heo Hung Han, Seo Chang Hoon. Một lần nữa Trần Quyết Chiến lại bén duyên với Bury (Pháp) khi nằm ở bảng G có thêm hai cơ thủ Cenet (Thổ Nhĩ Kỳ), Jaeschke (Đức). Còn lại hai cơ thủ Ngô Đình Nại và Đỗ Nguyễn Trung Hậu sẽ nằm chung bảng B có thêm Zanetti (Italia), Nady (Ai Cập).

Tin cùng chuyên mục