Ngành thể thao quận 1 góp phần vào thành tích chung của cả nước

Ngày 27-3, đoàn công tác do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1 làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, vận động viên của Trung tâm Thể dục -Thể thao (TDTT) quận 1, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Ngành Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2023).
Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu chúc mừng Trung tâm TDTT quận 1 nhân 77 năm Ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam

Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu chúc mừng Trung tâm TDTT quận 1 nhân 77 năm Ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tô Thị Bích Châu biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao cũng như công tác tổ chức các phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn quận 1, góp phần vào thành tích của thành phố và cả nước nói chung.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo đồng chí, thời gian qua, Trung tâm TDTT quận 1 là cái nôi đào tạo lực lượng vận động viên bóng đá nữ, các vận động viên ở các bộ môn cho thành phố và cho quốc gia. Qua đó gặt hái được nhiều thành công như vô địch bóng đá nữ quốc gia, giành nhiều huy chương tại các kỳ Sea Games, các giải đấu chuyên nghiệp quốc tế và mới đây nhất là giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé trực tiếp đến vòng chung kết bóng đá World Cup nữ 2023.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 1 tặng 10 phần quà cho viên chức, vận động viên tiêu biểu có thành tích, đóng góp cho ngành thể dục thể thao quận.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 1 tặng 10 phần quà cho viên chức, vận động viên tiêu biểu có thành tích, đóng góp cho ngành thể dục thể thao quận.

Bí thư Quận ủy quận 1 hy vọng rằng trong thời gian tới, Trung tâm TDTT quận 1 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Trong đó, chú trọng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thể thao, lực lượng huấn luyện viên, vận động viên. Song song đó, tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành và tổ chức xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hoá thể dục, thể thao; tổ chức nhiều hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh và đẩy nhanh phát triển thể thao thành tích cao, đáp ứng với yêu cầu tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục