Nếu Công Phượng “cập bến” TPHCM: Khác gì được giải thoát?

Thông tin mới nhất cho rằng CLB TPHCM đang tiến gần đến thỏa thuận với cả CLB Sint-Truidense (Bỉ) lẫn HAGL để đưa tiền đạo Nguyễn Công Phượng về lại V-League kể từ mùa bóng 2020. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đấy có thể coi là cách gỡ rối, hoặc cứ coi như là “giải thoát” cho chính chân sút được kỳ vọng này khỏi sự thất vọng kéo dài…

Công Phượng cần được giải thoát để chơi bóng đá như một cầu thủ thực sự.
Công Phượng cần được giải thoát để chơi bóng đá như một cầu thủ thực sự.

Đá ở đâu cũng được, miễn là phải được ra sân, được chơi và cống hiến những gì tốt nhất của một cầu thủ được đào tạo bài bản và chiếm nhiềm cảm tình từ giới hâm mộ như Công Phượng. Chỉ đáng tiếc là, thời gian gần đây, chính xác là kể từ lúc trở thành “món hàng” quảng cáo cho CLB HAGL và bầu Đức, tiền đạo gốc xứ Nghệ trồi sụt phong độ, không còn những pha xử lý mượt mà, đầy phẩm chất kỹ thuật của trước kia nữa.

Ở các cấp độ đội tuyển, Công Phượng đang đuối sức dần trong cuộc chạy đua danh tiếng so với Quang Hải, Văn Hậu, những cầu thủ Hà Nội có cả một “đội hình” truyền thông và PR hùng hậu ở phía sau. Ngay cả khi Phượng vẫn là 1 trong những cầu thủ có lượng người hâm mộ đông đảo nhất tại Việt Nam, thì giờ đây, điều đó cũng sẽ không mang nhiều tác dụng nếu như anh vẫn bị “nhốt” ở đâu đó trong thế giới bóng đá này, không được chơi bóng thỏa thích và không được thể hiện tài năng thực sự của mình.

Thế cho nên, trở về với V-League, chơi cho CLB TPHCM cũng được, mà cho bất cứ CLB nào khác cũng đều tốt cho Công Phượng cả. Vì đấy có thể sẽ giống như một sự cởi trói cho anh khỏi những bức bối, áp lực đè nặng trong suốt thời gian dài vừa qua. Rõ ràng, “chiếc áo” bóng đá chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay Bỉ dường như chưa phù hợp với Công Phượng và có thể là với mọi cầu thủ Việt Nam lúc này.

Giới hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn luôn đặt niềm tin vào Xuân Trường, Công Phượng.

Nhưng vấn đề là lúc này, bầu Đức và CLB HAGL có chịu “giải thoát” cho Công Phượng, và cho cả nhiều cầu thủ được đánh giá là tài năng khác nữa, là Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Việt Hưng, Xuân Trường… để họ được chơi thứ bóng đá cạnh tranh thực sự, thay vì giống như được sắp đặt sẵn mọi chuyện.

Bầu Đức giờ đã bớt mặn mà với bóng đá, cũng chẳng còn sâu sát với đội bóng của mình như xưa, chưa kể giữa thời buổi khó khăn về tài chính thế này, CLB HAGL có muốn gầy dựng lại hình ảnh oai hùng xưa kia cũng khó. Muốn mạnh thì phải đầu tư, có ngoại binh giỏi, có nội binh hay và quan trọng là lãnh đạo CLB phải có chuyên môn, đủ sức trao cho cầu thủ của họ một động lực phấn đấu thực sự, thay vì chỉ “đá cho đẹp, cho vui” giống như đang “làm cảnh” ở đấu trường V-League.

Cho nên, không chỉ bản thân Công Phượng mà bất cứ ai yêu mến cầu thủ này cũng đều muốn anh được “giải thoát” khỏi cái ách choàng trên cổ bấy lâu, để được chơi thứ bóng đá kỹ thuật, để tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời cho bóng đá bằng những siêu phẩm của mình, để được thực sự là cầu thủ bóng đá đúng nghĩa…

CLB TPHCM hóa ra lại đang là đội bóng tìm cách “giải thoát” cho các ngôi sao từng làm nức lòng giới mộ điệu bóng đá nước nhà ở Vòng chung kết U23 châu Á 2018 như thủ thành Bùi Tiến Dũng, giờ đây là cả tiền đạo Nguyễn Công Phượng

Tin cùng chuyên mục