Nam Định lại thua đậm

Sau màn khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng cách biệt trước Hà Nội, đội bóng thành Nam đã thua đậm 2 trận liên tiếp mà thất vọng nhất là trận thua 0-3 trước Thanh Hóa vào chiều 30-1. 

Hoàng Vũ Samson tiếp tục sắc bén trên hàng công Thanh Hóa. Ảnh: MINH HOÀNG
Hoàng Vũ Samson tiếp tục sắc bén trên hàng công Thanh Hóa. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhân vật chính trong trận này là tiền đạo Gramoz, cầu thủ gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua và đã phải chia tay Nam Định sau 2 vòng đấu để về đầu quân cho… Thanh Hóa. Trong trận này, ông Petrovic đã tung Gramoz vào đội hình xuất phát, như một đòn tâm lý dành cho các cầu thủ Nam Định.

Phút thứ 10, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước với pha đệm bóng cận thành của Hoàng Vũ Samson sau pha đánh đầu chuyền bóng của Lê Văn Thắng. Lên tinh thần, Thanh Hóa tổ chức tấn công dồn dập và riêng Samson có ít nhất là 2 cơ hội để ghi thêm bàn thắng trong hiệp đầu nhưng không tận dụng thành công.

Nam Định lại thua đậm ảnh 1 Văn Thắng, tác giả bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà
Diễn biến ở hiệp 2 vẫn nghiêng về đội chủ nhà cho dù họ chủ động đá thấp đội hình nhằm bảo toàn chiến thắng. Phút 65, cách biệt được nhân đôi cho Thanh Hóa sau pha lập công của Văn Lợi từ cú sút hiểm hóc ở cự ly gần. Sau đó không lâu, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ 3 do công Văn Thắng sau đường chuyền như đặt của Văn Lợi.

3-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Thanh Hóa kể từ ngày trở lại của nhà cầm quân Petrovic.

Tin cùng chuyên mục