Muay Việt Nam kết thúc giải trẻ, thanh thiếu niên thế giới 2022 với 5 HCB

Các võ sĩ của đội muay Việt Nam đã kết thúc giải vô địch trẻ, thanh thiếu niên thế giới 2022 tại Malaysia với các kết quả huy chương khích lệ.

Đội muay trẻ Việt Nam đã có 5 HCB tại giải ở Malaysia vừa qua. Ảnh: M.VN
Đội muay trẻ Việt Nam đã có 5 HCB tại giải ở Malaysia vừa qua. Ảnh: M.VN

Trong ngày cuối tranh tài (tối 20-8), chúng ta đã góp mặt trong 5 trận chung kết theo nhóm hạng cân và lứa tuổi của giải.

Ở lứa tuổi 16-17, tại chung kết hạng 71kg nam thì Đặng Trí Kiện gặp võ sĩ Taim Hadla (UAE) nhưng để thua sít sao 26-29 và giành tấm HCB. Trong trận chung kết hạng 54kg nữ, Nguyễn Thị Hiền Lương thua VĐV Thái Lan Arissara Nonn-eiad với tỷ số 27-30 còn tại chung kết 45kg thì Võ Nhuận Phong thua Mikhail Ashrapov 27-30 nên cả 2 võ sĩ của chúng ta cũng chỉ có tấm HCB. Trong trận chung kết còn lại ở hang 48kg nữ, Lê Thị Thu Trang cũng để thua và nhận HCB.

Ở nhóm tuối 12-13, võ sĩ trẻ Vũ Ngọc Trang gặp đối thủ Bella Zueva tại chung kết hạng 50kg nữ nhưng để thua với tỷ số 27-30 nên đứng hạng nhì, giành HCB.

Như vậy, ở 5 trận chung kết thi đấu, đội muay trẻ Việt Nam không giành được chiến thắng, chỉ có HCB. Cùng trong ngày cuối tại giải, ở lứa tuổi 16-17, muay Việt Nam có các tấm HCĐ của Nguyễn Thị Chiều (54kg nữ), Trần Thị Dịu (63,5 kg nữ), Hà Viết Hiếu (81kg nam) và HCĐ lứa tuổi 14-15 của Hoàng Đình Mạnh (63,5kg), Nguyễn Thị Yến Trang (48kg) và Hoàng Khánh Mai (42kg).

Toàn giải, đội muay Việt Nam góp mặt với 21 VĐV.

Tin cùng chuyên mục