Mùa giải của Liverpool được quyết định vào đầu tháng 4

HLV Jurgen Klopp thừa nhận việc Liverpool bị loại khỏi Champions League đã đẩy họ vào một nhiệm vụ khó khăn là phải kết thúc trong tốp 4 Premier League bằng mọi giá, và ông cũng chỉ ra một tuần lễ sau kỳ nghỉ quốc tế sẽ mang tính quyết định cho mục tiêu đó.
HLV Jurgen Klopp dần chứng kiến mùa giải trôi khỏi tầm tay.
HLV Jurgen Klopp dần chứng kiến mùa giải trôi khỏi tầm tay.

Sau khi thua 2-5 trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8, Liverpool thua tiếp 0-1 trên sân Real Madrid ở lượt về bởi bàn thắng của Karim Benzema. Việc Liverpool bị loại sớm khỏi Champions League cũng đồng nghĩa với việc họ chính thức trắng tay danh hiệu trong mùa giải này ngay từ tháng 3 - điều không thể tin được với một đội hình mà mùa trước đã thắng 2 cúp quốc nội, và theo đuổi 2 danh hiệu lớn nhất Premier League và Chamions League đến những giây phút cuối cùng.

Đáng buồn hơn với vị trí thứ 6 hiện tại ở Premier League, đang kém 6 điểm so với tốp 4 (nhưng chơi ít hơn 1 trận so với đội thứ 4 là Tottenham), khả năng giành suất Champions League cho mùa tới của Liverpool cũng không mấy chắc chắn. Thất bại sốc 0-1 trên sân đội khi đó đang chót bảng Bournemouth vào cuối tuần qua, chỉ một tuần sau trận đại thắng Man.United 7-0, đã nêu bật lên vẻ thất thường của họ ở mùa này vẫn chưa được giải quyết.

Một chi tiết đáng lưu ý, trận thua tại Bournemouth hôm thứ bảy vừa qua đã là trận thua thứ 7 và là trận không thắng thứ 10 sau 13 lần rời xa Anfield mùa này, đã làm lộ ra điểm yếu chết người của Liverpool. Đáng lo thay, 2 trận kế tiếp của họ lại là những chuyến làm khách khó nhất mùa giải, đến sân Man.City vào ngày 1-4 và sân Chelsea ngày 4-4. Sau đó là trận chào đón đội đầu bảng Arsenal đến Anfield ngày 9-4. Đây là những trận đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế, mà Liverpool thì thường chơi không tốt trong quãng thời gian này.

Trở lại sau loạt trận quốc tế với 3 trận đấu lớn là thời khắc quyết định.

Trở lại sau loạt trận quốc tế với 3 trận đấu lớn là thời khắc quyết định.

Sau thất bại tại Real Madrid, đội bóng của HLV Klopp không ra sân vào cuối tuần này tại Premier League vì đối thủ Fulham của họ phải chơi ở tứ kết FA Cup. Đồng nghĩa, Liverpool không thể tìm kiếm chiến thắng để sốc lại tinh thần, thay vào đó phải trải qua hai tuần nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế với tâm trạng tinh thần không thoải mái.

HLV Klopp cũng đưa ra đánh giá về phần còn lại của mùa giải: “Chúng tôi muốn được tham dự Champions League hàng năm và về đích trong tốp 4 mùa này là một nhiệm vụ to lớn. Chúng tôi nhận thức rõ áp lực là gì. Sau kỳ nghỉ quốc tế, chúng tôi đối mặt một tuần căng thẳng nhất mùa giải với liên tiếp các đối thủ lớn Man.City, Chelsea và Arsenal. Nó có thể sẽ quyết định những gì chúng tôi có được trong mùa giải này. Chúng tôi chỉ hy vọng các chàng trai sẽ trở lại khỏe mạnh sau nghĩa vụ quốc tế, và sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực một lần nữa. Chúng tôi phải vắt kiệt hoàn toàn mọi thứ có thể trong giai đoạn cuối của mùa giải kỳ lạ này”.

Tin cùng chuyên mục