Mourinho thêm sự công kích nhằm vào Tottenham

HLV Jose Mourinho mới đây khẳng định quãng thời gian dẫn dắt Tottenham là rất đáng thất vọng, và rằng CLB do Chủ tịch Daniel Levy điều hành là đội duy nhất trong sự nghiệp mà ông không có “cảm tình sâu đậm”.
HLV Jose Mourinho khẳng định Tottenham do Chủ tịch Daniel Levy điều hành là đội duy nhất ông không có “cảm tình sâu đậm”.
HLV Jose Mourinho khẳng định Tottenham do Chủ tịch Daniel Levy điều hành là đội duy nhất ông không có “cảm tình sâu đậm”.

Nhà cầm quân 60 tuổi người Bồ Đào Nha đã quản lý 10 đội bóng trong suốt sự nghiệp bắt đầu từ năm 2000, bao gồm những tên tuổi lớn nhất như Inter Milan, Chelsea, Real Madrid hay Man.United. Mourinho bị Tottenham sa thải vào tháng 4-2021 sau 17 tháng nắm quyền, và chỉ 6 ngày trước trận chung kết cúp Liên đoàn - trận đấu mà Gà trống đã thua cùng HLV tạm quyền Ryan Mason.

“Tôi hy vọng người hâm mộ Tottenham không hiểu sai ý tôi, nhưng CLB duy nhất trong sự nghiệp mà tôi không có cảm tình sâu đậm là Tottenham”, Mourinho đánh giá. “Có lẽ vì sân vận động không có khán giả, thời Covid-19. Và có lẽ vì ông Levy (Chủ tịch Daniel Levy) đã không để tôi thắng trận chung kết và giành cúp... Từ Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid đến Man.United, tất cả những CLB này tôi đều cảm thấy có mối liên hệ. Tôi luôn yêu mọi CLB của mình vì tôi cảm thấy ngược lại, họ cũng yêu tôi, ngoại trừ CLB của ông Levy”.

Mourinho rời Tottenham và sau đó đến AS Roma để mang về danh hiệu ngay lập tức, với chức vô địch Conference League mùa trước. Vào ngày 31-5 tới, Mourinho có thể thắng danh hiệu châu Âu liên tiếp khi Roma đối đầu Sevilla trong trận chung kết Europa League tại Budapest, Hungary. Trong khi đó ở Totenham, người kế nhiệm ông là Antonio Conte cũng không tại vị quá lâu và cũng ra đi vào đầu năm nay sau những bất đồng.

Những bình luận của Mourinho được đưa ra sau khi HLV Arne Slot của Feyenoord chấm dứt suy đoán về khả năng chuyển đến dẫn dắt Totenham. Như vậy, cho đến nay thì tất cả những ứng viên hàng đầu đã từ chối cơ hội dẫn dắt Tottenham. Trước Arne Slot, thì Xabi Alonso và Vincent Kompany lần lượt cam kết với đội bóng hiện tại của họ là Leverkusen và Burnley. Lúc này, ứng viên được đồn đoán còn lại là cựu HLV Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Luis Enrique thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Tottenham cũng có giải pháp được cho là cuối cùng, trao vai trò HLV trưởng cho người tạm quyền hiện tại Ryan Mason, dù cựu tiền vệ 31 tuổi chỉ giúp đội thắng 1 trong 5 trận cầm quân.

Hiện đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, Gà trống buộc phải thắng trên sân Leeds United và mong chờ đội thứ 7 là Aston Villa xảy chân trước đội khách Brighton vào Chủ nhật này mới hy vọng được chơi ở Europa Conference League mùa tới.

Tin cùng chuyên mục