Mong lắm một năm phải tổ chức nhiều giải đấu kiếm

Đó là sự chia sẻ của số đông HLV của các đơn vị dự giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023. Đấu kiếm là môn thuộc nhóm Olympic và thể thao Việt Nam có sự đầu tư để tìm các cơ hội giành thành tích cao ở môn thể thao này trong mọi đấu trường. Thế nhưng thực tế, nếu một năm chỉ có một giải thuộc hệ thống quốc gia tổ chức thì rất khó để VĐV và người làm chuyên môn đào tạo ra được các kiếm thủ tài năng nhất....
Năm nay, đấu kiếm chỉ tổ chức duy nhất một giải trong nước là vô địch quốc gia 2023. Ảnh: MINH MINH
Năm nay, đấu kiếm chỉ tổ chức duy nhất một giải trong nước là vô địch quốc gia 2023. Ảnh: MINH MINH

Cả năm chỉ một giải quốc gia

Giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023 đang được tổ chức tại Hà Nội. Thật bất ngờ bởi sau gần 11 tháng của năm hoạt động, đây là giải đấu kiếm đầu tiên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia được diễn ra. Đáng kể, sau giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023, môn đấu kiếm dự kiến không tổ chức thêm bất cứ giải nào ở những tháng còn lại. Dù cho, các địa phương chờ đợi cần phải tổ chức giải đấu nữa dành cho cấp độ trẻ.

Thông thường, môn đấu kiếm sẽ tổ chức giải vô địch quốc gia, giải vô địch các câu lạc bộ, giải vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch nhóm tuổi U23 trong một năm. Năm nay, với những lịch trình chuyên môn dành cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam nên sau gần 11 tháng, Cục TDTT mới tổ chức được giải vô địch quốc gia. Kế hoạch sẽ có giải trẻ quốc gia 2023 được diễn ra hay không còn bỏ ngỏ.

Tính riêng tại Đông Nam Á, chúng ta đang thấy sự phát triển mạnh mẽ của các đội tuyển đấu kiếm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Nhiều HLV của các đội đấu kiếm trong nước đã bày tỏ, nhìn vào hệ thống thi đấu trong nước của đấu kiếm Thái Lan và Singapore là...phát thèm. Bởi mỗi một tháng, môn đấu kiếm ở các quốc gia này tổ chức không dưới 3 giải lớn nhỏ để VĐV mọi cấp độ thi đấu. Đấu kiếm là môn đối kháng cần tính cọ xát, tất cả không thể đưa mục tiêu thành tích cao nếu kiếm thủ không được đấu thường xuyên. Mặt khác, nếu một năm vỏn vẹn vài giải thuộc hệ thống trong nước tranh tài, rất ít đơn vị sẽ mặn mà đầu tư đào tạo thành tích cao môn này dù cho đấu kiếm Việt Nam đã và đang có vị thế nhất định ở Đông Nam Á trong đấu trường SEA Games.

Năm nay, giải vô địch quốc gia có 15 nội dung thi đấu. Trong một năm hoạt động (12 tháng), VĐV chỉ được thi đấu một giải là điều bất cập cần Cục TDTT phải tính toán kĩ lưỡng hơn. Từ đầu năm, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã được tham dự SEA Games, vô địch châu Á, vô địch thế giới, ASIAD 19 tuy vậy, các địa phương luôn mong mỏi giải trong nước phải được tổ chức đầy đủ để VĐV có cơ hội thi đấu chuyên môn.

Khi nào Liên đoàn đấu kiếm Việt Nam ra đời?

Giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023 quy tụ khoảng 129 kiếm thủ của 8 đơn vị trong cả nước tranh tài. Do trước mắt chỉ có một giải đấu được tổ chức nên các đơn vị đều tận dụng tối đa cơ hội để các kiếm thủ trẻ và những kiếm thủ có kinh nghiệm được xen lẫn đội hình thi đấu. Vì, nếu không dự giải vô địch quốc gia 2023, tất cả VĐV vẫn sẽ chỉ tập chay về chuyên môn.

Nếu có nhiều giải đấu trong nước, các địa phương mới kiểm tra được khả năng chuyên môn của VĐV sau quá trình tập luyện. Ảnh: MINH MINH

Nếu có nhiều giải đấu trong nước, các địa phương mới kiểm tra được khả năng chuyên môn của VĐV sau quá trình tập luyện. Ảnh: MINH MINH

Đấu kiếm là môn đã tính tới phương án thành lập Liên đoàn đấu kiếm Việt Nam từ đó sẽ phát triển thêm mô hình tổ chức xã hội nghề nghiệp để giúp thể thao đấu kiếm được ủng hộ và đầu tư tốt hơn. Tuy thế, hiện tại Liên đoàn đấu kiếm Việt Nam chưa được thành lập dù Ban vận động đã được ra đời cũng như đã có những quy trình cụ thể về nhân sự. Thời điểm nào Liên đoàn đấu kiếm Việt Nam được thành lập vẫn còn là một dấu hỏi chưa thể có lời giải cụ thể.

Tất cả các giải đấu hiện tại của môn đấu kiếm ở Việt Nam vẫn do nguồn kinh phí của Nhà nước cấp (đại diện là bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT) thực hiện) để tổ chức. Kinh phí khó khăn là một trong những vấn đề khiến không nhiều giải đấu được tổ chức. Nhà quản lý hiểu được việc cấp thiết phải có các chương trình thi đấu cho VĐV nâng cao trình độ nhưng ở mặt nào đó đang ở tình cảnh...lực bất tòng tâm. Vì thế, nếu một tổ chức xã hội là Liên đoàn đấu kiếm Việt Nam được ra đời với đúng con người đúng công việc để nâng cao môn thể thao này, việc tìm thêm nguồn lực để đấu kiếm được biết tới nhiều hơn cũng như có thêm cơ hội tổ chức các giải đấu là khả thi.

Giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023 sẽ kết thúc vào ngày 29-10 tới đây.

Còn hai năm nữa là tới SEA Games 33-2025 tại Thái Lan, môn đấu kiếm nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội. Hiện tại, đấu kiếm Việt Nam cần nhiều giải đấu và chương trình tập luyện tập huấn từ đó xây dựng lực lượng mới, trẻ sẵn sàng cho đấu trường trên.

Tin cùng chuyên mục