Mikkel Bjerg thắng chặng cá nhân tính giờ nhảy lên chiếm áo vàng Critérium du Dauphiné

Tay đua người Đan Mạch Mikkel Bjerg (UAE Emirates) đã giành chiến thắng ấn tượng ở chặng đua cá nhân tính giờ và giành luôn áo vàng tổng sắp giải xe đạp Critérium du Dauphiné 2023.
Mikkel Bjerg chiến thắng chặng cá nhân tính giờ
Mikkel Bjerg chiến thắng chặng cá nhân tính giờ

Chặng 4 của Critérium du Dauphiné 2023 là chặng đua cá nhân tính giờ vô cùng khắc nghiệt. Hành trình 31,1 km từ Cours to Belmont-de-la-Loire mang đến nhiều thử thách cho các cua-rơ với rất nhiều dốc lên xuống.

Trong số những tay đua xuất phát đầu tiên, tốc độ tốt nhất thuộc về Rémi Cavagna (Soudal - Quick-Step). Cầu thủ 27 tuổi người Pháp đã dẫn trước hơn nửa phút so với đối thủ gần nhất của mình là Nelson Oliveira (Movistar) với thành tích 37 phút 55 giây.

Khi các tay đua ứng viên áo vàng Critérium du Dauphiné 2023 bắt đầu về đích, Cavagna vẫn ngồi trên ghế nóng. Daniel Martinez kém 40 giây, Jai Hindley kém 41 giây và Matteo Jorgenson kém 1 phút 10 giây.

Nhưng sau đó, Cavagna đã bị Mikkel Bjerg (UAE Emirates) hất khỏi ghế nóng khi đặt ra cột mốc thời gian mới là 37 phút 28 giây. Ngay cả đương kim vô địch Tour de France Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) cũng không thể vượt qua cột mốc thời gian này với thành tích 37 phút 40 giây.

Jonas Vingegaard bắt đầu thể hiện tham vọng

Jonas Vingegaard bắt đầu thể hiện tham vọng

Người đang thâu tóm cả áo vàng lẫn áo xanh lá cây tổng sắp Christophe Laporte (Jumbo–Visma) chìm sâu trên bảng thành tích chặng 4 khi kém Mikkel Bjerg đến 1 phút 50 giây. Nhờ vậy, Mikkel Bjerg là người giành chiến thắng chặng này và đây là chiến thắng đầu tiên của anh ở Critérium du Dauphiné.

Kết quả này giúp Mikkel Bjerg vươn lên giành áo vàng tổng sắp với thành tích ấn tượng 12 giờ 59 phút 19 giây, hơn 12 giây so với người xếp thứ hai Jonas Vingegaard. Giới chuyên môn đánh giá sau những chặng đầu tiên khá lặng tiếng, Jonas Vingegaard đã thể hiện tham vọng ở cuộc đua năm nay.

Mikkel Bjerg giành áo vàng tổng sắp

Mikkel Bjerg giành áo vàng tổng sắp

Với vị trí hiện tại trên bảng tổng sắp và cả 4 chặng còn lại của cuộc đua đều là những chặng đèo nặng thì Jonas Vingegaard sẽ không gặp khó khi đánh chiếm áo vàng của giải.

Sau 4 chặng, Christophe Laporte vẫn giữ áo xanh lá cây tính điểm nước rút tổng sắp với 78 điểm. Trong khi đó, danh hiệu vua leo núi vẫn tiếp tục thuộc về Donavan Grondin (Arkéa–Samsic) với 7 điểm.

Tin cùng chuyên mục