Messi, Eriksen, Nadal dẫn đầu đề cử Laureus Sports Awards

Linh hồn trong chức vô địch World Cup 2022, Lionel Messi có được lần đề cử thứ 7 cho giải “VĐV xuất sắc nhất thế giới”, một hạng mục thuộc giải Laureus, vẫn được ví như Oscar của làng thể thao thế giới.
Lionel Messi vô địch World Cup 2022 là ứng viên hàng đầu.
Lionel Messi vô địch World Cup 2022 là ứng viên hàng đầu.

Trong danh sách đề cử rút gọn, còn một cầu thủ khác đó là Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp và là đồng đội của Messi tại Paris Saint-Germain. Các nhân vật nổi bật khác ở giải thưởng dành cho VĐV nam là nhà vô địch Grand Slam Australia và Pháp Mở rộng 2022, Rafael Nadal, siêu sao bóng rổ Steph Curry, Mondo Duplantis (điền kinh) và Max Verstappen (đua xe F1). Các vận động viên Shelly-Ann Fraser Pryce và Sydney McLaughlin-Levrone dẫn đầu danh sách rút gọn “Nữ VĐV thể thao của năm”.

Năm 2020, Messi đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên nhận giải thưởng này. Anh cũng là người đầu tiên thi đấu ở môn thể thao đồng đội đoạt danh hiệu, vốn thường chỉ được trao cho các VĐV ở các môn thể thao cá nhân. Tại giải dành cho nam, tính đến năm 2021, tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer là người nhận được nhiều giải thưởng Laureas nhất với tổng cộng 6 lần, trong đó có 5 lần đoạt danh hiệu “VĐV của năm” và 1 lần đoạt danh hiệu “Sự trở lại của năm”.

Bị ngừng tim tại Euro 2020, sự trở lại thi đấu của Christian Eriksen nằm trong số những ứng cử viên cho hạng mục “Sự trở lại của năm”, bên cạnh một cái tên nổi tiếng khác là Tiger Woods (Gofl). Còn tại hạng mục “Đội tuyển của nam”, đội tuyển bóng đá nữ nước Anh được đề cử sau khi giành chức vô địch Euro 2022. Họ là đội tuyển bóng đá Anh đầu tiên giành được một danh hiệu lớn kể từ khi World Cup 1966. Tuy nhiên, tại hạng mục này có nhiều ứng viên nặng ký như Argentina - nhà vô địch World Cup, Real Madrid - vô địch Champions League, Golden State Warriors (vô địch bóng rổ NBA) và Red Bull (F1).

Lễ trao giải diễn ra vào cuối năm nay.

Tin cùng chuyên mục