Mads Pedersen thắng chặng 2 Paris-Nice bằng pha nước rút mạnh mẽ

Tay đua người Đan Mạch Mads Pedersen (Trek-Segafredo) đã xuất sắc giành chiến thắng chặng 2 cuộc đua Paris-Nice 2023 tại Pháp bằng pha nước rút mạnh mẽ.
Màn so kè nước rút tại đích đến
Màn so kè nước rút tại đích đến

Chặng hai của Paris-Nice 2023 tiếp tục là quãng đường bằng có lộ trình 163,7km từ Bazainville đến Fontainebleau. Đây là một ngày thi đấu khá êm ả khi mà các đội nhỏ cũng không có ý định đẩy nhanh tốc độ thi đấu. Vì thế, cuộc đua hoàn toàn bị kiểm soát bởi những đội lớn sở hữu những chân rút tốt.

Trong thế trận như vậy, họ chủ động “thả” Jonas Gregaard (Uno-X Pro) một mình vượt lên dẫn đầu trong gần cả chặng vì anh chẳng thể uy hiếp những vị trí cao trên bảng tổng sắp. Thế nhưng, tay đua người Đan Mạch đã đuối sức, tự rớt lại khi còn 54km dù nhóm sau chẳng truy đuổi quyết liệt.

Tay đua số 1 thế giới Tadej Pogacar đang cố gắng ở tốp đầu
Tay đua số 1 thế giới Tadej Pogacar đang cố gắng ở tốp đầu

Càng về cuối, không khí thi đấu có phần nóng hơn khi những con gió ngược mang đến tham vọng cho những đội đánh các danh hiệu cá nhân tổng sắp. Tuy nhiên, những đợt tấn công chỉ mang tính thăm dò, nhỏ lẻ và thiếu sự quyết tâm nên không có pha thoát đi nào ấn tượng. Tình huống đáng chú ý là UAE Emirates đã dốc sức giúp Tadej Pogacar thắng sprint cuối để được thưởng giờ, cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.

Tuy nhiên, một loạt nước rút ở đích đến là điều không thể tránh khỏi. Tốc độ đoàn đua dần dần bắt đầu tăng lên ở giai đoạn cuối. Một vụ va chạm ngay bên ngoài km cuối cùng đã dẫn đến một số hỗn loạn, nhưng một số vận động viên chạy nước rút nổi tiếng tuy không té ngã nhưng đã “đứt xích” với đồng đội nên rơi vào thế bất lợi.

Mads Pedersen giành áo vàng tổng sắp

Mads Pedersen giành áo vàng tổng sắp

Trong bối cảnh đó, Trek - Segafredo lại được hưởng lợi. Họ đã tận dụng rất tốt điều này để đưa Mads Pedersen vào vị trí thuận lợi trong màn đọ tốc độ. Và chân rút người Đan Mạch đã tung guồng chân đầy ấn tượng để cán mức đầu tiên với thời gian 3 giờ 28 phút 57 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Olav Kooij (Jumbo-Visma) và Magnus Cort Nielsent (EF Education-EasyPost).

Chiến thắng này cũng giúp Mads Pedersen vươn lên giành áo vàng tổng sắp với tổng thành tích 7 giờ 19 phút 35 giây. Trong khi đó, Tadej Pogacar đã vươn lên vị trí thứ hai, chỉ kém Mads Pedersen vỏn vẹn 2 giây. Đồng thời, Mads Pedersen cũng mặc áo xanh tổng sắp với 24 điểm.

Tin cùng chuyên mục