Lượt về tứ kết Champions League: Chelsea và Bayern hy vọng lội ngược dòng trước Real Madrid và Man City

Không ít người tin rằng vòng tứ kết Champions League an bài sau kết quả lượt đi, nhưng giới chuyên môn vẫn tin vào những kết quả thần kỳ như mùa trước.
Bernardo Silva đi bóng giữa hàng thủ Bayern
Bernardo Silva đi bóng giữa hàng thủ Bayern

Tuần trước, Real Madrid bỏ qua nhiều cơ hội trước 10 cầu thủ Chelsea và chỉ thắng vỏn vẹn 2-0. Tuy nhiên, chứng kiến thế trận lấn lướt của Kền kền trắng, chẳng ai dám tin The Blues có thể lội ngược dòng ở Stamford Bridge. Một trong những lý do khiến chẳng ai dám đặt cược vào cửa Chelsea chính là sự non tay của Frank Lampard trước ông thầy Carlo Ancelotti. Thêm nữa, Chelsea lại đang sứt mẻ đội hình khi trung vệ Koulibaly chấn thương chưa chắc ra sân trận lượt về. Nếu Koulibaly vắng mặt, hệ thống 3 trung vệ của Lampard sẽ phá sản khi Thiago Silva không thể ‘gánh team’, bởi Fofana chưa đủ trình độ để chống lại Karim Benzema và Vinicius.

Trên sân nhà Munich, Bayern có khả năng đánh bại Man City, nhưng san lấp khoảng cách 3 bàn là điều không thể, bởi chiến thuật của Thomas Tuchel đã bị Pep Guardiola bắt bài. Thêm nữa, Hùm xám dường như không có khả năng khống chế chân sút sát thủ Erling Haaland.

Trận đấu nhiều khả năng biến động nhất chính là giữa bộ đôi Italia, khi Napoli hoàn toàn có thể đánh bại Milan để lần đầu tiên vào bán kết Champions League.

Trong khi đó, Inter Milan dù thắng 2-0 trên sân khách, vẫn có thể thua ngược ở trận lượt về khi CLB Bồ Đào Nha không hề lép vế trong trận chiến ở Lisbon.

Tin cùng chuyên mục