Thất bại tai hại dưới tay Everton cuối tuần qua đang đẩy Arsenal vào “thảm cảnh”, từ vị thế một ứng viên vô địch cách đây chưa lâu nay có nguy cơ mất luôn vị trí trong 4 hạng đầu, tương ứng với suất vé cuối tham dự Champions League mùa tới.
Những ngày này, các cụm từ “sụp đổ” và “thất bại” được nhắc đến nhiều nhất ở sân Emirates khi mà Arsenal đang đối mặt với năm thứ 9 liên tiếp rơi vào cảnh trắng tay. Đã bị đá văng khỏi Champions League và Cúp Liên đoàn trong khi ngôi vô địch giải Ngoại hạng ngày càng trở nên xa vời, Arsenal giờ chỉ còn hy vọng vào Cúp FA (khi đã vào đến bán kết) cùng vị trí thứ 4 ở Premier League - để đảm bảo cho họ cơ hội tham dự Champions League lần thứ 17 liên tiếp.
Hy vọng là một chuyện, đạt được mục tiêu đề ra trong thực tế mới là điều cần bàn. Nỗi khó của đội bóng Bắc London chính là ở chỗ mùa nào họ cũng phải đối mặt với tình trạng chấn thương liên miên, chưa kể khả năng tài chính hạn hẹp đã làm giảm thiểu cơ hội tăng cường lực lượng của đội qua từng mùa. Đó là lý do để hết năm này qua năm khác, người hâm mộ chỉ có thể chứng kiến Arsenal thi đấu mạnh mẽ trong nửa mùa giải rồi “xì hơi” thật nhanh sau đó.
Dẫu hết lòng ủng hộ đội bóng, ủng hộ vị HLV người Pháp nhưng CĐV Arsenal gần như đã hết kiên nhẫn với viễn cảnh trắng tay của đội. Arsenal hiện kém đội đầu bảng Liverpool đến 10 điểm, hệ quả của những trận thua với tỷ số kinh hoàng trước ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp: thua 3-6 trước Man.City, 1-5 trước Liverpool và 0-6 trước Chelsea… Trận thua 0-3 mới nhất trước Everton đã đẩy Arsenal đến chân tường khi chỉ còn hơn đối thủ này 1 điểm và đã đá nhiều hơn một trận!

Arsenal (phải) thuận lợi hơn Everton về kinh nghiệm và lịch trình thi đấu cuối mùa.
Có lẽ không cần phân tích nhiều về những khiếm khuyết của Pháo thủ bởi giờ đây, mục tiêu quan trọng của đội hẳn phải là duy trì bằng được vị trí thứ 4 tại Premier League, bằng không, mọi công sức, cố gắng của thầy trò ông Wenger từ đầu mùa coi như “đổ sông, đổ biển”.
Theo HLV Arsene Wenger, Pháo thủ vẫn còn nguyên 100% hy vọng giữ được vị trí thứ 4 dù tình hình ngày càng khó khăn hơn cho đội. Chỉ giành được 2/12 điểm sau bốn vòng đấu liên tiếp, Arsenal cần phải thi đấu gắn kết hơn, thực dụng hơn sau các trận thua muối mặt.
Ngoại trừ trận bán kết Cúp FA cuối tuần này gặp Wigan, năm vòng đấu còn lại ở giải Ngoại hạng tương đối nhàn nhã cho Arsenal khi họ còn ba trận sân nhà (West Ham, Newcastle, West Brom) và hai trận đấu trên sân của Hull City và Norwich, đều là những đối thủ khá dễ chịu nên cơ hội giành trọn điểm số rất cao.
Trái lại, dù đá ít hơn Arsenal một trận nhưng 3/6 vòng đấu còn lại của mình, Everton phải đối mặt với các đối thủ cực mạnh là Man.United và Man.City. Everton cũng chưa hẳn có thể dễ dàng giành chiến thắng trước hai đội bóng đang rất cần điểm cho chiến dịch trụ hạng là Crystal Palace và Sunderland hay Southampton đã thoải mái khi trụ hạng thành công.
Chỉ cần Arsenal lấy đủ 15 điểm, họ có thể sẽ khiến nỗ lực của Everton trở nên vô ích và điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Wenger.
Trần Phương