Lukaku lập cú đúp giúp Chelsea khuất phục Aston Villa

Romelu Lukaku ghi một cú đúp trong lần đầu thi đấu trước người hâm mộ sân Stamford Bridge kể từ khi trở lại, và Mateo Kovacic ghi thêm bàn thứ 3 để giúp Chelsea đánh bại Aston Villa 3-0 qua đó tạo áp lực cho Man.United ở ngôi đầu.

Romelu Lukaku trong pha ghi bàn đầu tiên tại sân Stamford Bridge. Ảnh: Getty Images
Romelu Lukaku trong pha ghi bàn đầu tiên tại sân Stamford Bridge. Ảnh: Getty Images

Đây là một ngày đáng nhớ, khi đánh đấu trận thắng thứ 600 của Chelsea trong khuôn khổ Premier League. Chỉ có Man.United, với 690 trận thắng, là đội có thể làm tốt hơn so với The Blues. Và khá thú vị, khi chính Quỷ đỏ đang là đội xếp trên Chelsea trên bảng xếp hạng sau khi lượt trận thứ 4 ở ngày thứ bảy kết thúc. Man.United và Chelsea có cùng 10 điểm, nhưng đội bóng áo đỏ có hiệu số bàn thắng ghi được tốt hơn (11 so với 9).

Đội khách bị đánh giá thấp hơn là Aston Villa đã chơi tốt trong hiệp một nhưng những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Edouard Mendy khiến họ không thể tạo nên bất ngờ. Ở phút 15, Lukaku đã mở tỷ số cho Chelsea, khi anh thoát xuống đón đường chuyền tuyệt vời Kovacic và đánh bại Jed Steer với cú sút vào góc gần. Vẫn là Aston Villa khởi đầu hiệp 2 mạnh mẽ hơn, nhưng Mendy tiếp tục khiến Tuanzebe phải nản lòng, trước khi tiếp tục trả giá về sự hoang phí đó.

Kovacic nhân đôi cách biệt cho Chelsea ở phút 49 từ một sai lầm chuyền về khá nhẹ của Tyrone Mings, anh cướp bóng và dứt điểm chéo góc ghi bàn. Đây là lần đầu tiên Kovacic ghi bàn và kiến tạo cho Chelsea trong trận đấu tại Premier League. Ở phút 90+3, Lukaku ấn định chiến thắng với pha ra chân rất nhanh đưa bóng tung nóc lưới thủ thành Jed Steer. HLV Thomas Tuchel không giấu được sự hài lòng về Lukaku: “Điều rất quan trọng là Lukaku đã sớm khai mở trận đấu cho chúng tôi với bàn đầu tiên, và ghi bàn thứ 2 tuyệt vời. Cậu ấy thích những thử thách như thế này. Lukaku là nhân tố quan trọng của ngày hôm nay”.

Lukaku lập cú đúp giúp Chelsea khuất phục Aston Villa ảnh 1 Mateo Kovacic có một trận đấu rất hay góp phần quan trọng vào chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Chelsea mới chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 4 trận ở Premier League mùa này, cân bằng thành tích từng có dưới thời HLV dưới thời Carlo Ancelotti ở mùa giải 2010-11 dưới thời Carlo Ancelotti. Và chắc chắn, với năng lực ghi bàn siêu hạng của Lukaku ở tuyến đầu, thì The Blues rõ ràng đang mang dáng dấp của ứng viên vô địch hàng đầu.

Về phần mình, ngôi sao người Bỉ bày tỏ cảm nhận về những bàn thắng đầu tiên mà anh ghi dược tại sân Stamford Bridge: “Ghi bàn tại đây là giấc mơ của tôi khi còn là cậu bé 11 tuổi. Tôi đã rất nỗ lực cho thời điểm này. Tôi rất vui vì chiến thắng. Đó là một trận đấu quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã thể hiện ý chí chiến thắng ngay từ những phút đầu tiên và tôi rất hài lòng với kết quả đó. Hôm nay, Aston Villa đã khiến cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, nên thật tuyệt vời khi kết thúc với một chiến thắng lớn. Tôi rất hài lòng với tình hình hiện tại và chúng tôi chắc chắn muốn tiếp tục”.

Aston Villa đã thua trận thứ 6 trong 7 chuyến làm khách không thắng tại Stamford Bridge, để thủng lưới 21 bàn và chỉ ghi được 3 bàn. Mặc dù không ghi được bàn nào vào thứ bảy, tuy nhiên, Aston Villa đã thực hiện đến 18 nỗ lực dứt điểm - chỉ Liverpool với 24 lần dứt điểm trong trận hòa 1-1 hồi cuối tháng 8 là đội có thể làm tốt hơn trong trận đấu với The Blues ở Premier League dưới thời Thomas Tuchel.

Tin cùng chuyên mục